Chiều 27.3, ông Ngô Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức công bố quyết định sáp nhập Trường trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật, Trường trung cấp Y tế, Trường cao đẳng Sư phạm vào Trường cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Sóc Trăng: Sáp nhập 4 trường thành một trường

Xuân Lương | 28/03/2020, 07:49

Chiều 27.3, ông Ngô Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức công bố quyết định sáp nhập Trường trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật, Trường trung cấp Y tế, Trường cao đẳng Sư phạm vào Trường cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh -Xã hội đã có quyết định sáp nhập 3 trường gồm Trường trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật, Trường trung cấp Ytế, Trường cao đẳng Sư phạm vào Trường cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Ông Ngô Hùng cho biết: “Trường cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng sau khi sáp nhập là trường công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có nhiệm vụ đào tạo theo 3 cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động.

Trường này cũng có nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, hợp tác, liên kết tổ chức đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật; hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật”.

UBND tỉnh Sóc Trăng cũng công bố quyết định bổ nhiệm tiến sĩ Nguyễn Văn Triều giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng; các ông Nguyễn Văn Tâm và Lý Quốc Trung giữ chức vụ Phó hiệu trưởng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị các sở, ban ngành có liên quan khẩn trương hướng dẫn, giúp đỡ Trường cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng sớm thực hiện các thủ tục về bàn giao cơ sở vật chất, tài sản, kinh phí, sắp xếp tổ chức bộ máy...

Vũ Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: Sáp nhập 4 trường thành một trường