Để đạt Chứng nhận bạc trong điều trị suy tim phải đảm bảo ít nhất 85% bệnh nhân tuân thủ thuốc điều trị, thực hiện cận lâm sàng, đánh giá theo dõi sau xuất viện và phải duy trì kết quả này trong 12 tháng.
Thuốc Farxiga của AstraZeneca giúp giảm đáng kể nguy cơ nhập viện và tử vong ở những người mắc tất cả loại suy tim, theo dữ liệu nghiên cứu được công bố hôm 27.8.
Nếu như bệnh ung thư vú chỉ có 10%, bệnh ung thư máu có 30% hay bệnh ung thư đại trực tràng có 34% tử vong sau 5 năm thì bệnh suy tim có đến 50% tử vong sau 5 năm.
Trong số những biến chứng của căn bệnh đái tháo đường thì suy tim và suy thận là 2 biến chứng có nguy cơ cao nhất. Đây được xem là căn bệnh "giết người thầm lặng".
Sáng 16.11 BSCK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc chuyên môn kiêm Giám đốc Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯCT) cho biết các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tim vừa phẫu thuật thành công 1 bệnh nhân suy tim do hẹp nặng nhiều nhánh động mạch vành.
Một bé trai 12 tuổi (ngụ tỉnh Kon Tum) mắc bệnh bạch hầu ác tính bị biến chứng rối loạn nhịp tim, suy tim, men tim cao suy thận, chỉ chưa đầy 1 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, bệnh nhi đã tử vong.
Một bé trai 12 tuổi (ngụ tỉnh Kon Tum) mắc bệnh bạch hầu ác tính bị biến chứng rối loạn nhịp tim, suy tim, men tim cao suy thận, chỉ chưa đầy 1 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, bệnh nhi đã tử vong.
Sau khi vợ mất vì căn bệnh ung thư, ông Sâm lại phát hiện mình bị suy tim, tình trạng bệnh ngày càng nặng. Hiện ông đã bị suy tim độ 3, thường xuyên khó thở rồi ngất xỉu phải đi cấp cứu, thời gian nằm viện còn nhiều hơn ở nhà. Giờ đây, sự sống của ông như ngọn đèn treo trước gió.
Sau khi vợ mất vì căn bệnh ung thư, ông Sâm lại phát hiện mình bị suy tim, tình trạng bệnh ngày càng nặng. Hiện ông đã bị suy tim độ 3, thường xuyên khó thở rồi ngất xỉu phải đi cấp cứu, thời gian nằm viện còn nhiều hơn ở nhà. Giờ đây, sự sống của ông như ngọn đèn treo trước gió.
Ngày 5.8, BS.CK2 Phạm Thanh Phong - Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯCT) cho biết, bệnh viện vừa cứu sống 1 bệnh nhân bị động kinh ngạt nước suy hô hấp nguy kịch.
Ngày 5.8, BS.CK2 Phạm Thanh Phong - Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯCT) cho biết, bệnh viện vừa cứu sống 1 bệnh nhân bị động kinh ngạt nước suy hô hấp nguy kịch.