Nhà văn người Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro đã bất ngờ vượt qua nhiều tên tuổi sừng sỏ khác để chiến thắng giải thưởng Nobel Văn học 2017.

Tác giả tiểu thuyết 'Mãi đừng xa tôi' đoạt giải Nobel Văn học 2017

05/10/2017, 19:42

Nhà văn người Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro đã bất ngờ vượt qua nhiều tên tuổi sừng sỏ khác để chiến thắng giải thưởng Nobel Văn học 2017.

Kazuo Ishiguro

Cách đây vài giờ, Viện Hàn lâm Thụy Điển đã xướng tên nhà văn Kazuo Ishiguro cho giải thưởng Nobel Văn học năm nay kèm theo lời nhận xét: "Bằng những cảm xúc dạt dào, văn chương của Kazuo Ishiguro đánh thức góc sâu thẳm, huyền bí trong chúng ta về mối liên hệ với thế giới". Đây là một chiến thắng khá bất ngờ trong bối cảnh tỷ lệ cá cược của nhà cái Ladbrokes ban đầu lại nghiêng về những cái tên như Ngũgĩ wa Thiong o, Haruki Murakami và Margaret Atwood.

Bên cạnh huân chương, Kazuo Ishiguro sẽ đến Thụy Điển để nhận phần thưởng trị giá 9 triệu krona (tương đương 1,1 triệu USD).

Sara Danius, thư ký của Viện Hàn Lâm, đã miêu tả văn chương của Kazuo Ishiguro là sự kết hợp giữa Jane Austen, Franz Kafka và Marcel Proust cũng như ca ngợi tính toàn mỹ của nó. "Kazuo Ishiguro không bao giờ nhìn sang một bên. Ông ấy đã phát triển một vũ trụ thẩm mỹ cho riêng mình", bà nói.

The Remains of the Day, tác phẩm nổi tiếng nhất của Kazuo Ishiguro, từng đoạt giải Man Booker cho thể loại tiểu thuyết hư cấu vào năm 1989. Bộ phim chuyển thể do Anthony Hopskin đóng vai chính công chiếu năm 1993 đã nhận được 8 đề cử Oscar danh giá, bao gồm hạng mục "Phim hay nhất" và "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất".

Một tác phẩm khác của Kazuo Ishiguro là Never Let Me Go cũng lọt vào danh sách đề cử cho giải Man Booker và chuyển thể thành phim điện ảnh vào năm 2010 với sự tham gia diễn xuất của dàn sao hạng A như Carey Mulligan, Keira Knightley và Andrew Garfield. Never Let Me Go được tạp chí Time bình chọn là "cuốn tiểu thuyết hay nhất năm 2005" và liệt vào danh sách "100 cuốn tiểu thuyết tiếng Anh hay nhất từ năm 1923 đến 2005".

Một số tác phẩm được xuất bản tại Việt Nam của Kazuo Ishiguro

Sinh năm 1954 tại Nagasaki (Nhật), Kazuo Ishiguro chuyển đến sinh sống tại Anh khi vừa tròn 5 tuổi. Ông tốt nghiệp Đại học Kent vào năm 1978 và lấy thêm bằng Thạc sĩ văn chương từ Đại học East Anglia. Năm 2008, Kazuo Ishiguro được tạp chí Times xếp hạng 32 trong danh sách "50 nhà văn vĩ đại nhất nước Anh kể từ năm 1945".

Tại Việt Nam, các tác phẩm của Kazuo Ishiguro đã được Nhã Nam xuất bản như The Buried Giant (Người khổng lồ ngủ quên), Never Let Me Go (Mãi đừng xa tôi), Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall (Dạ khúc: Năm câu chuyện về âm nhạc và đêm buông)...

Mai Thảo

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tác giả tiểu thuyết 'Mãi đừng xa tôi' đoạt giải Nobel Văn học 2017