Công an TP.Long Xuyên và những thành viên cựu học sinh trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu đã đến thăm và tặng 500 phần quà cho những hộ dân bị phong tỏa và người lao động trong các khu ở trọ trên địa bàn TP.

Tặng 500 phần quà cho các hộ dân bị phong tỏa và người lao động ở trọ

Tô Văn | 03/08/2021, 07:52

Công an TP.Long Xuyên và những thành viên cựu học sinh trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu đã đến thăm và tặng 500 phần quà cho những hộ dân bị phong tỏa và người lao động trong các khu ở trọ trên địa bàn TP.

Chiều 2.8, trung tá Nguyễn Đức Hậu – Trưởng Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với những thành viên cựu học sinh trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu đã đến thăm trao tặng 500 phần quà cho những hộ dân bị phong tỏa và người lao động trong các khu ở trọ trên địa bàn P.Bình Khánh, Bình Đức, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên.

“Tuy giá trị những phần quà không lớn, nhưng đó là tấm lòng của tập thể Công an TP.Long Xuyên và những thành viên cựu học sinh trường chuyên Thoại Ngọc Hầu nhằm động viên, san sẻ một phần tình cảm đối với bà con để mọi người có niềm tin vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay”, trung tá Hậu nói.

1-hau-ca-.jpg
Trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Công an TP.Long Xuyên và  cựu học sinh trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu chuẩn bị 500 phần quà trao tặng - Ảnh: Phan Tú
2-hau-ca.jpg
Đến nhà trao tặng các hộ dân bị phong tỏa và các khu ở trọ trên địa bàn TP. - Ảnh: Phan Tú

Trung tá Hậu thông tin thêm, trước khi đến thăm và trao quà cho những hộ dân bị phong tỏa và người lao động trong các khu ở trọ, Công an TP.Long Xuyên và những thành viên cựu học sinh trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu đã chuẩn bị 500 phần quà. Mỗi phần quà gồm: gạo, mì, trứng, thịt, rau củ và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác. Tổng trị giá các phần quà hơn 150 triệu đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tặng 500 phần quà cho các hộ dân bị phong tỏa và người lao động ở trọ