Khởi nghiệp từ năm 1987 với những bước đi chập chững của Văn phòng Xây dựng Hòa Bình, sau 30 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã trở thành nhà thầu tổng hợp hàng đầu Việt Nam và đang vươn mình nâng tầm thương hiệu trên thị trường xây dựng quốc tế.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

09/10/2017, 16:36

Khởi nghiệp từ năm 1987 với những bước đi chập chững của Văn phòng Xây dựng Hòa Bình, sau 30 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã trở thành nhà thầu tổng hợp hàng đầu Việt Nam và đang vươn mình nâng tầm thương hiệu trên thị trường xây dựng quốc tế.

Trao tặng 6,43 tỉ đồng cho hoạt động từ thiện

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và Đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì, với sự tham dự của các vị lãnh đạo cấp cao: ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và ông Trần Vĩnh Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao Huân chương lao động Hạng Nhì cho Tập đoàn Hòa Bình

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết: "Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ra đời vào thời kỳ đất nước thực hiện đường lối đổi mới của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6, sau 30 năm Hòa Bình đã trở thành một trong những con chim đầu đàn của ngành xây dựng Việt Nam.

Thành công của Hòa Bình là một minh chứng cho chính sách đổi mới đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, trong đó, xác định vai trò quan trọng thành phần kinh tế tư nhân cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước mà Nghị quyết Hội nghị TW 5 khóa XII đã khẳng định”. Tại buổi lễ, Hòa Bình cũng đã vinh dự đón nhận bích chương lưu niệm do ông Nguyễn Thiện Nhân trao tặng.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Thay mặt Bộ Xây dựng, ông Lê Quang Hùng Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu công nhận uy tín của Hòa Bình trong ngành xây dựng Việt Nam. “Nhiều công trình do Hòa Bình thi công có quy mô lớn với kỹ thuật và kiến trúc phức tạp. Bộ Xây dựng đánh giá cao việc cập nhật, ứng dụng công nghệ xây dựng và phương thức quản lý tiên tiến của tập đoàn trong quá trình tổ chức thi công và quản lý dự án đầu tư xây dựng”, ông Lê Quang Hùng cho biết.

Khởi nghiệp từ năm 1987 với những bước đi chập chững của Văn phòng Xây dựng Hòa Bình, sau 30 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã trở thành nhà thầu tổng hợp hàng đầu Việt Nam và đang vươn mình nâng tầm thương hiệu trên thị trường xây dựng quốc tế. Cuối năm 2016, vốn điều lệ của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đạt hơn 954 tỉ đồng, tổng tài sản đạt gần 11.450 tỉ đồng. Đây cũng là năm Hòa Bình ghi nhận doanh thu vượt mốc hơn 10.000 tỉ đồng, mức lãi kỷ lục sau 30 năm thành lập với lợi nhuận sau thuế hợp nhất 568 tỉ đồng.

Năm 2017, Hòa Bình đặt kế hoạch doanh thu 16.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 828 tỉ đồng. Tính đến nay, Hòa Bình đã đóng góp cho ngành xây dựng khoảng 350 dự án lớn nhỏ, trong đó có dự án quy mô lên đến hàng trăm ngàn mét vuông xây dựng. Hiện Hòa Bình đang là tổng thầu thi công của những dự án: German House, Estella Heights, Vinhome Landmark 4-5-6, Riviera Point và mới đây là Serenity Sky Villas; và tổng thầu thiết kế - thi công (D&B) các dự án như Lim 3, Jamila Khang Điền, Five Star Tower, Imperia Sky Garden, CT 2 The Two Residencen,…

Giáo sư Phan Văn Trường trao tặng bản quyền cuốn sách “Một đời quản trị” cho ông Lê Viết Hưng, Chủ tịch Điều hành Quỹ Hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào (do Hòa Bình sáng lập từ 10 năm nay)

Chia sẻ về chiến lược hoạt động trong chặng đường mới, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cho biết: "Trong chiến lược phát triển của Hòa Bình, chúng tôi vẫn duy trì thị trường trong nước bởi đó là cái nền, cái gốc đã bám rễ. Song song đó, chúng tôi sẽ tìm cơ hội ở thị trường nước ngoài. Việc phát triển thị trường xây dựng nước ngoài không chỉ đem lại triển vọng lợi ích kinh tế lớn mà còn là phương cách hữu hiệu nhằm nâng cao trình độ, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng Việt Nam, đảm bảo luôn theo kịp trình độ thế giới, là cách tốt nhất để bảo vệ thị trường nội địa".

Đánh dấu ngày sinh nhật lần thứ 30 của mình, Hòa Bình ra mắt Quỹ Từ thiện Hòa Bình bên cạnh Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào đã thành lập cách đây gần 10 năm. Quỹ từ thiện mới sẽ tập trung vào lĩnh vực y tế và tập trung phát triển y học dân tộc. Với vai trò người sáng lập quỹ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Lê Viết Hải đóng góp ngay 2 triệu cổ phiếu, tương đương 126 tỉ đồng theo giá cổ phiếu HBC hiện tại; ông Lê Viết Hưng – Cố vấn cao cấp đóng góp 100.000 cổ phiếu. Dịp này, Quỹ Hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào cũng được Giáo sư Phan Văn Trường tặng bản quyền cuốn sách mới xuất bản “Một đời quản trị” để cùng đồng hành chắp cánh ước mơ cho các học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi.

Ông Lê Viết Hưng – Cố vấn cao cấp, Chủ tịch Điều hành Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào trao tặng 5 tĩ đồng hỗ trợ cho Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn

Tại buổi lễ, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã tài trợ 5 tỉ đồng cho Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn (thuộc Tổ chức Phi Chính Phủ Maison Chance) để chung tay xây dựng dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội Nhà May Mắn ở Đắk Nông; trao tặng 1.000 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá 630 triệu đồng cho Hội Chữ thập đỏ TP.HCM; trao tặng 600 triệu đồng cho chương trình Giáo dục thiên nhiên thông qua Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) tại Đà Nẵng và 200 triệu đồng cho hoạt động của Quỹ Mái Nhà Children Fourdation Vietnam.Tổng giá trị của các hoạt động từ thiện trên là 6,43 tỉ đồng.

Trong dịp này, ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, 8 đơn vị là công ty thành viên, phòng ban và 45 CBCNV xuất sắc nhận bằng khen của UBND TP.HCM trao tặng, và 60 CBCNV được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động Quận 3.

PV

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
17 phút trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì