Tàu cảnh sát biển SAMRAT được trang bị trực thăng cùng 140 sĩ quan, thủy thủ đoàn của lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ do đại tá D.S Saini chỉ huy vừa đến Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm 5 ngày, từ 23-27.10.

Tàu cảnh sát biển Ấn Độ vào cảng Tiên Sa Đà Nẵng

Lê Đình Dũng | 24/10/2016, 12:12

Tàu cảnh sát biển SAMRAT được trang bị trực thăng cùng 140 sĩ quan, thủy thủ đoàn của lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ do đại tá D.S Saini chỉ huy vừa đến Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm 5 ngày, từ 23-27.10.

Lễ đón đoàn diễn ra tại cảng Tiên Sa, với sự tham dự của đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, UBND TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 5.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn sẽ chào xã giao lãnh đạo địa phương, Bộ Tư lệnh các đơn vị Cảnh sát biển, Quân khu 5...
Đặc biệt, lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ sẽ trình diễn sử dụng trang thiết bị kiểm soát ô nhiễm, các sự cố trên biển, tham gia diễn tập cứu nạn với Cảnh sát biển Việt Nam
Tàu SAMRAT dài 105m, rộng 12,9m, trọng tải 2,577 tấn và được trang bị 1 trực thăng
Đây là lần thứ 2 tàu của lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ ghé thăm Việt Nam
Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ đều là thành viên của Hiệp định hợp tác khu vực về phòng chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền châu Á
Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu cảnh sát biển Ấn Độ vào cảng Tiên Sa Đà Nẵng