Tốc độ nhanh của nhiều tàu cao tốc chạy tuyến Cần Thơ - Côn Đảo đã gây ra hệ luỵ mà ít ai ngờ tới là chúng tạo ra sóng đánh vào bờ gây sạt lở. Ghi nhận tại Cồn Cò thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng được phát trên truyền hình Vĩnh Long.

Tàu cao tốc hoạt động gây sạt lở bờ sông

08/07/2020, 19:35

Tốc độ nhanh của nhiều tàu cao tốc chạy tuyến Cần Thơ - Côn Đảo đã gây ra hệ luỵ mà ít ai ngờ tới là chúng tạo ra sóng đánh vào bờ gây sạt lở. Ghi nhận tại Cồn Cò thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng được phát trên truyền hình Vĩnh Long.

THVL

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu cao tốc hoạt động gây sạt lở bờ sông