Sau khi vận động người dân giao nộp 2 cá thế khỉ vàng quý hiếm được nuôi nhốt lâu ngày, cơ quan kiểm lâm đã phối hợp với Vườn quốc gia Vũ Quang thả 2 con vật này về môi trường tự nhiên.

Thả 2 con khỉ vàng quý hiếm vào Vườn quốc gia Vũ Quang

11/12/2019, 14:45

Sau khi vận động người dân giao nộp 2 cá thế khỉ vàng quý hiếm được nuôi nhốt lâu ngày, cơ quan kiểm lâm đã phối hợp với Vườn quốc gia Vũ Quang thả 2 con vật này về môi trường tự nhiên.

Cán bộ kiểm lâm thả 2 con khỉ vàng vào Vườn quốc gia Vũ Quang

>> Một người dân mua lại khỉ vàng quý hiếm để thả về rừng

Theo ông Bùi Trọng Thái, Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), trước đó đơn vị nhận được thông tin có gia đình ở xã Bình Lộc (huyện Lộc Hà) nuôi nhốt 2 cá thể khỉ vàng quý hiếm để làm cảnh.

Với mục đích trả tự do cho động vật hoang dã, để những con vật quý hiếm này được về với môi trường tự nhiên, cán bộ kiểm lâm đã cùng chính quyền địa phương đến tuyên truyền, vận động, giải thích cho người nuôi khỉ và vận động họ bàn giao cho cơ quan chức năng.

Một trong hai con khỉ vàng trước khi được thả vào rừng

Khi biết được đây là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần bảo vệ, bảo tồn, gia đình nói trên đã đồng ý giao nộp cặp khỉ vàng để thả về lại môi trường tự nhiên.

Ngày 10.12, hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà đã phối hợp với Vườn Quốc gia Vũ Quang tiến hành thả 2 cá thể khỉ vàng khỏe mạnh, cân nặng khoảng 9kg vào môi trường rừng tự nhiên tại tiểu khu 142, thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Quang Cường

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thả 2 con khỉ vàng quý hiếm vào Vườn quốc gia Vũ Quang