Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Anh Economist Intelligence Unit, các nước châu Âu ngày càng sử dụng ít than đá và không còn phụ thuộc vào nguồn năng lượng này nữa.

Than đá đang hết thời ở châu Âu

Vũ Trung Hương | 05/02/2017, 07:21

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Anh Economist Intelligence Unit, các nước châu Âu ngày càng sử dụng ít than đá và không còn phụ thuộc vào nguồn năng lượng này nữa.

Báo cáo cho thấy sản xuất điện từ than đá ở châu Âu đang giảm dần và giảm 10% vào năm 2015 so với năm 2013. Sự sụt giảm tỷ lệ của than trong cán cân nhiên liệu của ngành năng lượng EU lại càng rõ rệt hơn. Trong năm 2015, tỷ lệ đó đã giảm xuống dưới 25%. Để so sánh, có thể dẫn ra số liệu là trong năm 1990, than góp phần sản xuất khoảng 40% sản lượng điện của châu Âu.

Bây giờ ở hầu hết các nước châu Âu chỉ còn khoảng một phần ba lượng điện được sản xuất từ ​​than đá, mặc dù ở 5 nước EU, tỷ lệ đó vượt quá 40%.

Trong Liên minh châu Âu, Đức và Ba Lan chiếm một nửa sản lượng điện được sản xuất từ ​​than đá của cả khối. Trong phạm vi toàn cầu thì Liên minh châu Âu trong năm 2015 chỉ tiêu thụ 7% năng lượng sản xuất từ than so với 36% vào năm 1965. "Mục tiêu lâu dài củaEU là vào năm 2050 giảm 80-95%lượng khí thải so với năm 1990. Sẽ khó đạt được mục tiêu đó nếu không giảm nhanh tỷ lệ than trong sản xuất điện” - báo cáo viết.

Theo Clean Technica, Vương quốc Anh đã đạt được tiến bộ rõ rệt khi thường xuyên đóng cửa nhà máy nhiệt điện chạy than và chuyển sang sử dụng khí tự nhiên hoặc khai thác các trạm điện gió biển. Hiện nay, ngành năng lượng của nước Anh chỉ phụ thuộc vào than ở mức 9%. Nếu năm 2012, nước Anh có 17 nhà máy nhiệt điện chạy than thìtrong năm 2012, chỉ còn có 8 và 4 nhà máy sẽ đóng cửa trong năm nay.

Ngoài Anh, nhiều nước châu Âu đang cắt giảm đầu tư vào ngành công nghiệp than và đóng cửa các nhà máy nhiệt điện chạy than. Một số nước như Pháp hoặc Hà Lan, không phụ thuộc vào than đá lắm thì từ bỏ sử dụng than hoàn toàn.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Than đá đang hết thời ở châu Âu