Hàng năm, cứ đến ngày rằm tháng Giêng, cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn lại tổ chức diễu hành quanh các tuyến đường trung tâm Chợ Lớn trong những trang phục, nghi lễ truyền thống để mừng Tết Nguyên tiêu

'Thần Tài, Ông Địa' xuống đường diễu hành mừng Tết Nguyên tiêu

Nguyễn Trương Tú | 12/02/2017, 07:03

Hàng năm, cứ đến ngày rằm tháng Giêng, cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn lại tổ chức diễu hành quanh các tuyến đường trung tâm Chợ Lớn trong những trang phục, nghi lễ truyền thống để mừng Tết Nguyên tiêu

Rằm tháng Giêng năm nay đúng vào cuối tuần nên từ sớm đã có rất đông người dân đứng dọc hai bên đường chờ đoàn diễu hành
Có người mang cả ghế ra để ngồi chờ xem
Lan can các chung cư dọc hai bên tuyến đường mà đoàn sẽ đi qua đều bị "chiếm lĩnh"
Đúng 16 giờ 30, đoàn diễu hành bắt đầu xuất phát với đội Đại La Cổ thuộc Hội Phụ Mẫu Sư Trúc Hiên dẫn đầu
Đoàn điễu hành qua các trục đường chính của khu vực có đông người Hoa sinh sống như: Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi
Tiếng trống, tiếng thanh la, làm rộn ràng không khí của những ngày đầu xuân
Những cô gái gốc Hoa dịu dàng cầm lồng đèn đỏ múa nhịp nhàng theo điệu trống

Các bé thiếu nhi xinh xắn trong bộ đồ dân tộc Hoa
Dĩ nhiên không thể thiếu chú gà trong năm Đinh Dậu
Ba vị Phúc, Lộc, Thọ biểu tượng cho sự may mắn, giàu có và tuổi thọ
Thần Tài, Thổ Địa cũng góp mặt cùng đoàn diễu hành
Các tiên nữ chân đi cà keo, tay cầm giỏ hoa phát lộc cho mọi người hai bên đường

Những binh sĩ, tướng quân... trong những vở Kinh kịch nổi tiếng của Trung Hoa được tái hiện
Tôn Ngộ Không tinh nghịch, cùng Trư Bát Giới tham ăn, xuất hiện cùng Đường Tam Tạng và Sa Tăng
Sự xuất hiện của thầy trò Đường Tam Tạng khiến các em nhỏ rất thích thú

Các đoàn lân, sư, rồng thay nhau biểu diễn liên tục ở mỗi tuyến đường đoàn diễu hành đi qua
Mọi người cỗ vũ, hò reo hết mình sau mỗi tiết mục biểu diễn của các đoàn
Hình tượng cá chép hóa rồng cũng là biểu tượng của sự an lành, sung túc, thịnh vượng
Các du khách nước ngoài cũng hòa mình vào không khí lễ hội tại đây
Cả người lớn và trẻ nhỏ đều ngẩn ngơ
Đối với người Hoa, ngày Tết Nguyên tiêurất quan trọng. Vì thế lễ hội này mang ý nghĩa đón mừng đêm trăng tròn đầu tiên trong năm, với mong muốn mang đến cho mọi người một năm mới thăng tiến trong học hành, thi cử, công danh và may mắn về tài lộc
Bài và ảnh: Nguyên Trương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Thần Tài, Ông Địa' xuống đường diễu hành mừng Tết Nguyên tiêu