Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm liên quan dự án khu du lịch Tam Chúc và kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Hà Nam tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc UBND tỉnh qua các thời kỳ.
Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký công văn 1187/TTg-KTTH ngày 21.12.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg về tăng cường, củng cố hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.
Ngày 23.11, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai để công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Bộ Xây dựng sẽ thanh tra việc quy hoạch xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản các UBND tỉnh, chủ đầu tư, nhà đầu tư, các tổ chức, đơn vị có liên quan tại 3 tỉnh, thành phố là Lạng Sơn, Bắc Giang, Bình Phước.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 với 35 cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc lĩnh vực tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức và thi đua khen thưởng, tôn giáo.
Luật Thực hiện dân chủ cơ sở vừa được thông qua không quy định về thành lập ban thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp và tổ chức khác có sử dụng lao động thuộc khu vực ngoài nhà nước.
Đại biểu Lê Hoàng Anh cho rằng, hiện nay nhiều cây xăng ở Hà Nội, TP.HCM không bán hoặc bán rất ít, giới hạn chỉ 500.000 đến 600.000 đồng đối với một ô tô đã gây bức xúc cho người dân.
Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra đột xuất, quy mô lớn, phức tạp, phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý.
Ngày 11.10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của một số thương nhân kinh doanh xăng dầu.
Hoạt động kiểm tra này hiện đang không có quy định pháp luật điều chỉnh cụ thể hoặc có quy định nhưng rất chung chung, không minh bạch, dẫn đến nguy cơ bị lạm dụng rất cao.