Ngày 30.12, Thành ủy Hà Nội công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2021.

Thành ủy Hà Nội công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2021

Lam Thanh | 30/12/2021, 19:31

Ngày 30.12, Thành ủy Hà Nội công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2021.

1. Sớm đưa Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố vào cuộc sống

Thành phố đã phối hợp với các cơ quan Trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội 13 của Đảng.

Quyết tâm, gương mẫu sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, Thành ủy đã sớm ban hành 10 Chương trình công tác toàn khóa, trong đó có Chương trình số 01-CTr/TU về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025.

Ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, Nghị quyết số 04-NQ/TU tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo” để xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với các nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Cử tri đi bầu cử, bầu đúng, bầu đủ với tỷ lệ phiếu bầu cao. Số lượng cử tri đi bầu đạt tỉ lệ 99,16%, cao hơn nhiệm kỳ 2016-2021.

bau-cu.jpg
Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Thành phố đã bầu đủ 29 đại biểu Quốc hội, 95 đại biểu HĐND Thành phố theo đúng cơ cấu, số lượng. 30 quận, huyện, thị xã đã bầu được 1.052 đại biểu HĐND quận, huyện, thị xã. Cấp xã, phường đã bầu được 10.593 đại biểu HĐND xã, thị trấn. Thành công của cuộc bầu cử là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp.

3. Kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, kinh tế thể hiện rõ xu hướng phục hồi

Hà Nội đã chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. Đặc biệt đã triển khai chiến dịch tiêm chủng diện rộng trên địa bàn với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Đến ngày 28.12 Hà Nội đã tiêm được 11.767.691 mũi cho các đối tượng đủ điều kiện.

Thành phố kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thông qua các gói hỗ trợ an sinh xã hội của Trung ương và chính sách hỗ trợ đặc thù của Thủ đô, Hà Nội đã hỗ trợ cho 5,314 triệu lượt đối tượng, với tổng kinh phí chi hỗ trợ là hơn 6.506 tỉ đồng.

Kinh tế của Thành phố đã thể hiện rõ xu hướng phục hồi (GRDP quý 4 tăng 6,69%), dự kiến tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 tăng 2,92%. Số thu ngân sách thực hiện ước đạt 238.729 tỉ đồng, bằng 110,1% kế hoạch.

4. Hà Nội thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27.11.2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Theo đó, mô hình chính quyền đô thị ở Hà Nội được tổ chức gồm: Chính quyền địa phương ở TP. Hà Nội, quận, huyện, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương có tổ chức HĐND và UBND; chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại Hà Nội là UBND phường (không tổ chức HĐND).

Việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở Hà Nội nhằm hướng đến mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, phù hợp với đặc điểm đô thị ở Hà Nội. Việc thực hiện thí điểm bước đầu đạt hiệu quả.

5. Công bố 6 đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử, triển khai đề án cải tạo chung cư cũ

Hà Nội đã công bố 6 đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử, tỉ lệ 1/2.000. Vị trí các phân khu nội đô thuộc địa giới hành chính quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Phạm vi ranh giới từ Vành đai 2 tới hữu ngạn sông Hồng. Diện tích lập quy hoạch là 2.709,75 ha, dân số đến năm 2030 và 2050 là 672.000 người. Mục tiêu quan trọng của quy hoạch lần này là từng bước thực hiện lộ trình giãn dân khu vực đô thị lõi theo định hướng của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thành ủy đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 20.9.2021 thống nhất chủ trương Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội và tại kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố 100% đại biểu đã tán thành.

Dự kiến khởi công đợt 1 chung cư cũ vào quý 2/2023. Trong đó, bố trí nguồn vốn ngân sách khoảng 500 tỉ đồng trong giai đoạn 2021-2025. Ưu tiên kiểm định trước đối với chung cư cũ nguy hiểm, có nguy cơ sụp đổ, chung cư hư hỏng nặng.

6. Giáo dục và đào tạo thành tích cao, đạt kết quả nổi bật

Với 139 thí sinh đạt giải, Hà Nội tiếp tục là địa phương có số học sinh đạt nhiều giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Tại các kỳ thi Olympic thế giới và khu vực, học sinh Hà Nội đoạt 365 giải và 62 huy chương các loại. Đây là thành tích cao nhất trong các lần dự thi Olympic của học sinh Việt Nam.

7. Hoàn thành và đưa vào sử dụng một số dự án giao thông lớn, đề xuất một số dự án quan trọng.

Nhiều công trình hạ tầng giao thông lớn trên địa bàn Thủ đô đã hoàn thành và đưa vào sử dụng: Đường sắt Cát Linh-Hà Đông, cầu vòm thép vượt hồ Linh Đàm, nút giao đường Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, 6 nhánh lên xuống cầu cạn Vành đai 3, đoạn Mai Dịch-cầu Thăng Long…

cat-linh.jpeg
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đưa vào vận hành thương mại

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về chủ trương triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô.

8. 100% số xã của Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Đến hết năm 2021, Thành phố đã có 12/18 huyện, thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận về đích nông thôn mới. Ngoài ra, còn có 4 huyện (Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mê Linh, Chương Mỹ) đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận.

Đến hết năm 2021, Thành phố đã có 382/382 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (đạt 100% tổng số xã) và là địa phương có số lượng xã thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới lớn nhất của cả nước. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng khá, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

9. Quyết liệt triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp để phát triển văn hóa xã hội Thủ đô

Thành phố đã quyết định tập trung đầu tư các lĩnh vực văn hóa xã hội: y tế (trong đó tập trung đầu tư cho y tế cơ sở), giáo dục đào tạo (trong đó quan tâm hoàn thiện hệ thống trường chuẩn quốc gia, trường liên cấp…) và đầu tư phát huy giá trị các di tích văn hóa lịch sử, cách mạng trên địa bàn.

Thành ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, mang đậm bản sắc văn hóa Thăng Long-Hà Nội, góp phần vào sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.

10. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững

Tiếp tục bảo đảm quốc phòng thường xuyên, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, hàng nghìn sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, hội nghị quốc tế, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế diễn ra trên địa bàn.

Tình hình tai nạn giao thông được cải thiện, giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí. Hình ảnh Hà Nội bình yên, là điểm đến an toàn, thân thiện ngày càng lan tỏa với bạn bè quốc tế và nhân dân cả nước.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thành ủy Hà Nội công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2021