Chuyên gia về khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân du lịch trong dịp lễ, do thời tiết đan xen giữa nắng nóng và mưa dông nên cần lưu ý lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và sốc nhiệt ở nơi nóng cục bộ.

Thời tiết trong dịp nghỉ lễ nhiều biến động, du khách cần lưu ý điều gì?

Thiên Di | 27/04/2023, 14:42

Chuyên gia về khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân du lịch trong dịp lễ, do thời tiết đan xen giữa nắng nóng và mưa dông nên cần lưu ý lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và sốc nhiệt ở nơi nóng cục bộ.

Thời tiết nhiều biến động

Theo đó, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay thời tiết có nhiều biến động, trong khi thời gian nghỉ lễ dài (khoảng 5 ngày) nên người dân đi du lịch xa cần chú ý thời tiết.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo, từ ngày 28.4 đến sáng 30.4, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu một đợt không khí lạnh yếu cuối cùng của mùa đông.

Kết hợp với hội tụ gió trên cao thì vào khoảng chiều và đêm 28.4 đến sáng 30.4, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xảy ra một đợt mưa rào và dông diện rộng. Nguy cơ xảy ra các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đó, thời tiết chủ đạo ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ chủ yếu là tạnh ráo và ít mưa. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực vùng núi Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ trong giai đoạn từ ngày 1 - 3.5.

Thời tiết tại các điểm du lịch

Theo ông Hưởng, người dân đi chơi lễ tại các điểm du lịch phía Bắc cần lưu ý thời tiết các ngày 28 - 29.4 và sáng 30.4 có khả năng mưa rào và dông. Sau đó thời tiết tạnh ráo và có nắng nhưng không gay gắt. Từ ngày 1 - 3.5, thời tiết ở tất cả các điểm du lịch phía Bắc tương đối thuận lợi.

Với các điểm du lịch phía Nam như Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt và khu vực Nam Bộ chịu tác động của khối không khí ổn định nên thời tiết về cơ bản không có gì bất thường. Riêng khu vực Nam Bộ có thể xảy ra nắng nóng về trưa và chiều nhưng mức nhiệt không quá cao, nhiệt cao nhất là 35 - 36 độ C.

thoi-tiet-hom-nay-22-4-168212264274285921000-1-.jpg
Du khách cần lưu ý hiện tượng sốc nhiệt ở những nơi nóng cục bộ trong dịp nghỉ lễ sắp tới - Ảnh: Báo TN&MT

Dự báo thời tiết trong 5 ngày nghỉ lễ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia như sau:

Khu vực Bắc Bộ:

Ngày 29.4: Có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Ngày 30.4: Có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày 1 - 3.5: Chiều tối và đêm có mưa vài nơi; ngày trời nắng, phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.

Khu vực Hà Nội:

Ngày 29.4: Có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Từ ngày 30.4 - 3.5: Đêm không mưa, ngày trời nắng; ít khả năng xảy ra nắng nóng.

Khu vực Trung Bộ:

Từ ngày 29 - 30.4: Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và và rải rác có dông; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Từ ngày 1 - 3.5: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, riêng khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Ngãi ngày 2 - 3.5 có khả năng xảy ra nắng nóng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Từ ngày 29.4 - 3.5: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Khu vực TP.HCM:

Từ ngày 29.4 - 3.5: Phổ biến ít mưa, ngày nắng, trưa và chiều trời nắng nóng.

Cảnh báo: Thời tiết chuyển mùa, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bài liên quan
Khoa học đang tìm đến kinh nghiệm dân gian trong dự báo thời tiết
Cả kiến thức phương Tây và tri thức dân gian truyền thống đều có những ưu và nhược điểm nên tốt nhất là kết hợp cả hai.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thời tiết trong dịp nghỉ lễ nhiều biến động, du khách cần lưu ý điều gì?