Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên Trần Thanh Hưng khẳng định tất cả các thông tin về người nhiễm nCoV tại Phú Yên là không chính xác.

Thông tin về người nhiễm nCoV tại Phú Yên là không chính xác

Anh Đủ | 02/02/2020, 15:39

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên Trần Thanh Hưng khẳng định tất cả các thông tin về người nhiễm nCoV tại Phú Yên là không chính xác.

Trước thông tin về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona xuất hiện tại Phú Yên do một số trang mạng xã hội (Facebook cá nhân) tại tỉnh Phú Yên đăng tải gây hoang mang dư luận, trao đổi với phóng viên TTXVN, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên Trần Thanh Hưng khẳng định tất cả các thông tin về ngườinhiễm nCoVtại Phú Yên là không chính xác.

Cụ thể, trước đó có một số trang Facebook đăng tải nội dung “Bệnh viện tỉnh Phú Yên mình đã bị phong tỏa vì có người nhiễm corona rồi mọi người ơi… thật đáng sợ;" một trang Facebook cá nhân khác viết: “Mọi người ra đường nhớ đeo khẩu trang nha. Đã có 2 trường hợp ở Phú Yên rồi nè." Ngoài ra, còn có người đăng tải trên Facebook nội dung cho rằng khách du lịch Trung Quốc đang “tràn” vào tỉnh Phú Yên.

Ông Trần Thanh Hưng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên, khẳng định tỉnh Phú Yên chưa có trường hợp nào nghi nhiễm hoặc nhiễm bệnh nCoV. Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên điều tra để có biện pháp xử lý các chủ tài khoản Facebook đăng tải các nội dung này. Qua theo dõi, đến trưa 2.2 các trang Facebook này đã gỡ các nội dung đăng tải sai sự thật.

Đối với thông tin khách du lịch Trung Quốc “tràn” vào Phú Yên, ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, cho biết khách du lịch đến Phú Yên có tăng. Khách quốc tế chủ yếu đến từ các nước như Nga, Mỹ,… khách Trung Quốc rất ít, một số người sau thời gian lưu trú tại Phú Yên thì ngày 2/2 bắt đầu trả phòng và rời khỏi địa phương. Tất cả du khách đến Phú Yên đều được giám sát kiểm tra về sức khỏe và hoàn toàn bình thường.

Trong lúc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của coronavirus gây ra đang có những diễn biến phức tạp, nhất là khi tỉnh Khánh Hòa (địa phương lân cận với tỉnh Phú Yên) đã có ca nhiễm bệnh, công tác phòng chống dịch đang được tỉnh Phú Yên tăng cường.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnhPhú YênPhạm Đại Dương yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Giám đốc Sở Y tế tỉnh sẽ là người thường trực và tiếp nhận những thông tin qua đường dây nóng để xử lý những trường hợp nghi nhiễm bệnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra.

Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch bệnhviêm đường hô hấpdo chủng mới củavirus coronagây ra, người dân khi tìm hiểu thông tin liên quan đến dịch bệnh cần chọn lọc; tránh chia sẻ những tin xấu, tin không đúng sự thật gây hoang mang.

Theo TTXVN
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
11 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thông tin về người nhiễm nCoV tại Phú Yên là không chính xác