Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C05, Bộ Công an) đã phát hiện và thu giữ khoảng 50 tấn hàng hóa gồm bánh kẹo, đồ chơi phục vụ Tết Trung thu khi đang được vận chuyển vào Hà Nội.

Thu giữ 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi nhập lậu từ Trung Quốc

Nam Phong | 12/09/2019, 17:04

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C05, Bộ Công an) đã phát hiện và thu giữ khoảng 50 tấn hàng hóa gồm bánh kẹo, đồ chơi phục vụ Tết Trung thu khi đang được vận chuyển vào Hà Nội.

Tin từ C05, rạng sáng nay 12.9, tại trạm thu phí trên đường cao tốc Lào Cai - Nội Bài thuộc địa phận TP.Hà Nội, lực lượng thuộc C05Bộ Công an đã phối hợp với Công an quận Ba Đình, Cảnh sát giao thông TP.Hà Nội và Tổng cục Quản lý thị trường kiểm tra 3 xe ô tô tải cỡ lớn vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu từ Trung Quốc.

Qua kiểm tra, các lái xe đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa. Toàn bộ số hàng được chở trên 3 ô tô đều là bánh kẹo, đồ chơi phục vụ Tết Trung thu, số lượng ước tính khoảng 50 tấn.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và phương tiện vận chuyển nêu trên.

Trong sáng nay, C05 và Tổng cục Quản lý thị trường đã tổ chức đưa toàn bộ số hàng hóa về một kho hàng trên đường Vĩnh Tuy để kiểm đếm, đồng thời lấy lời khai của những người liên quan.

Toàn bộ số hàng hóa khoảng 50 tấn, ều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Theo ghi nhận, số hàng hóa trên các xe tải bị lực lượng chức năng thu giữ là các loại bánh kẹo với đủ loại màu, các loại đồ chơi có gắn pin phát sáng. Đáng chú ý, các mặt hàng này có xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng nhãn mác lạithể hiện chữ Thái Lan.

Theo trung tá Nguyễn Xuân Thành, Phó trưởng phòng 6 thuộc C05, lực lượng chức năng đã theo dõi và trinh sát nhiều tháng nay. Các loại hàng hóa bị thu giữ được nhập lậu vào Việt Nam thông qua nhiềucửa khẩu, đường tiểu ngạch tại Lào Cai, Lạng Sơn.

"Dịp Tết Trung thu, các đối tượng buôn lậu đã đưa nhiều loại mặt hàng bánh kẹo, đồ chơi không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh, thực phẩm. Nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây ra những nguy hại khó lường”, trung tá Thành nói.

Tin, ảnh: Nam Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thu giữ 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi nhập lậu từ Trung Quốc