Đài Channel News Asia đưa tin vào ngày 5.8, đám đông người dân Bangladesh biểu tình xông vào dinh thự của Thủ tướng Sheikh Hasina sau khi bà từ chức và lên trực thăng rời khỏi đất nước.
Chuyển động

Thủ tướng Bangladesh từ chức, rời khỏi đất nước

Cẩm Bình 05/08/2024 18:35

Đài Channel News Asia đưa tin vào ngày 5.8, đám đông người dân Bangladesh biểu tình xông vào dinh thự của Thủ tướng Sheikh Hasina sau khi bà từ chức và lên trực thăng rời khỏi đất nước.

Tổng tư lệnh quân đội Waker-Uz-Zaman xác nhận Thủ tướng Hasina từ chức. Ông tuyên bố sẽ làm việc với tổng thống để thành lập một chính phủ lâm thời, đồng thời kêu gọi người dân chấm dứt bạo lực.

“Đất nước đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Kinh tế bị ảnh hưởng, nhiều người thiệt mạng. Đã đến lúc chấm dứt bạo lực, tôi hy vọng sau bài phát biểu này tình hình sẽ được cải thiện”, Channel News Asia dẫn lời tổng tư lệnh Zaman.

Ông Zaman để ngỏ khả năng bãi bỏ tình trạng khẩn cấp nếu khủng hoảng lắng dịu, nhưng khẳng định quyết tâm truy tố tất cả vụ giết người thời gian qua. Không rõ tổng tư lệnh Zaman có đứng đầu chính phủ lâm thời hay không.

screenshot-2024-08-05-181956.png
Người dân Bangladesh tràn ra đường vào ngày 5.8 - Ảnh: Reuters

Theo vài đơn vị truyền thông, Thủ tướng Hasina cùng chị gái ngồi máy bay quân sự đến nơi an toàn hơn. Đài CNN-News18 nêu rõ bà hạ cánh ở thành phố Agartala phía đông bắc Ấn Độ.

Trước khi người dân xông vào dinh thự nhà lãnh đạo, con trai Thủ tướng Hasina kêu gọi lực lượng an ninh Bangladesh ngăn chặn bất cứ chính phủ nào không được dân bầu ra lên nắm quyền.

Trên đường phố thủ đô Dhaka, đám đông hân hoan vẫy cờ và nhảy múa trên nóc xe tăng. Đoạn phim do đài Channel 24 phát sóng cho thấy người dân ở trong phòng khách dinh thự, lấy đi TV cùng bàn ghế. Họ còn đập phá tượng cố lãnh đạo Sheikh Mujibur Rahman (cha của Thủ tướng Hasina).

Lực lượng an ninh đứng về phía Thủ tướng Hasina từ khi biểu tình phản đối hạn ngạch công chức mới nổ ra. Nhưng đến ngày 3.8, tổng tư lệnh Zaman bất ngờ tuyên bố quân đội luôn đứng về phía nhân dân.

Giữa tháng 7 chứng kiến biểu tình bùng lên trên khắp Bangladesh do sinh viên bất mãn với hạn ngạch viên chức mới. Theo các sinh viên, cơ chế hạn ngạch (phân bổ 1/3 chỉ tiêu cho gia đình cựu chiến binh từng tham gia giành độc lập cho Bangladesh năm 1971) chỉ đem lại lợi ích cho người ủng hộ đảng Liên đoàn Awami của Thủ tướng Hasina.

Thủ tướng Hasina lập tức ban bố lệnh giới nghiêm và triển khai quân đội. Hệ quả là số người thiệt mạng - tính cả người dân lẫn thành viên lực lượng an ninh - không ngừng tăng.

Năm 2007, quân đội Bangladesh ra tay xử lý bất ổn chính trị rồi thành lập chính phủ lâm thời nắm quyền 2 năm. Thủ tướng Hasina giữ chức từ năm 2009 đến nay.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, chiến sĩ… vi phạm quy định về nồng độ cồn
7 giờ trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 17.9.2024 về xử lý cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ... điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Bangladesh từ chức, rời khỏi đất nước