Mưa lớn kéo dài khiến vùng trũng thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế chìm trong nước. Đất đá sạt lở từ khu vực đèo Phú Gia đổ về theo nước lũ.

Thừa Thiên-Huế: Mưa lớn gây ngập nặng, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

Thế Nghĩa | 27/12/2021, 15:31

Mưa lớn kéo dài khiến vùng trũng thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế chìm trong nước. Đất đá sạt lở từ khu vực đèo Phú Gia đổ về theo nước lũ.

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết 3 ngày qua trên địa bàn tỉnh mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 70-180mm, có nơi trên 250mm.

z3056225787168_2713fa04d98b7d1f6d4ce2c1b548c152.jpg
Đường làng Xuân Tùy, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền ngập nước

Cụ thể, mưa lớn những ngày qua đã gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại một số thôn, xã thuộc hạ du sông Bồ ở huyện Quảng Điền và Phong Điền. Tại xã Điền Lộc (huyện Phong Điền) đã có 16,2ha diện tích hoa màu bị thiệt hại. Tại huyện Quảng Điền có 61,5ha lúa vừa gieo sạ bị ngập úng từ ngập 0,3-0,5m, thiệt hại lượng giống đã ngâm ủ chưa gieo hơn 33 tấn.

hytra.jpg
Nhiều hoa màu tại huyện Quảng Điền bị ngập úng

Đáng chú ý, mưa lớn đã gây ra tình trạng sạt lở tại khu vực chân đèo Phú Gia, cuốn đất đá từ khu vực sạt lở theo dòng nước lũ đục ngầu. Chính quyền huyện Phú Lộc đã chỉ đạo di dời khẩn cấp 14 hộ dân với 56 người có nhà cửa tại khu vực phía bắc chân đèo Phú Gia (thuộc địa bàn xã Lộc Tiến) đến nơi trú ẩn an toàn.

phu-gia.jpg
Mưa lớn tạo ra lũ quét tại khu vực chân đèo Phú Gia

Trước đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh đã phát lệnh khẩn yêu cầu chủ hồ chứa thủy điện vùng thượng nguồn sông Hương tổ chức điều tiết mức nước xả qua tràn. Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền điều tiết nước hồ chứa qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 80 - 300m3/giây; đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

dat-da-tran-vao-nha-dan-o-xa-loc-tien..jpg
Đất đá theo lũ quét đổ về khiến 14 hộ dân huyện Phú Lộc phải di chuyển đến nơi an toàn

Ngoài ra, các địa phương có liên quan thực hiện nghiêm cấm mọi hoạt động trên sông nước thuộc hạ du thủy điện Bình Điền cho đến khi kết thúc vận hành điều tiết mức xả nước hồ chứa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thừa Thiên-Huế: Mưa lớn gây ngập nặng, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân