Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 6.4: Tiêm kích ‘50 tuổi’ F-16 Mỹ được tin dùng trong chiến dịch tại Iran

Hoàng Vũ 06/04/2026 06:17

Tin vũ khí hôm nay, Tiêm kích ‘50 tuổi’ F-16 Mỹ được tin dùng trong chiến dịch tại Iran; Nga nâng cấp hệ thống phòng không Pantsir; UAV Trung Quốc bị bắn hạ sâu trong lãnh thổ Iran.

Tiêm kích "50 tuổi" F-16 Mỹ được tin dùng trong chiến dịch tại Iran

Một bức ảnh do quân đội Mỹ công bố gần đây đã hé lộ cấu hình tác chiến đáng chú ý của tiêm kích F-16C trong chiến dịch Epic Fury, cho thấy vai trò đa nhiệm ngày càng rõ nét của dòng máy bay này trong môi trường chiến đấu hiện đại. Không chỉ đơn thuần là một chuyến xuất kích thông thường, cấu hình vũ khí được ghi nhận phản ánh sự kết hợp giữa tấn công tầm xa, tác chiến điện tử và khả năng tự bảo vệ trong cùng một nền tảng.

Cấu hình vũ khí của máy bay bao gồm hai tên lửa hành trình AGM-158 JASSM, pod tác chiến điện tử Angry Kitten, tên lửa không đối không AIM-120 và AIM-9X, cùng hai thùng nhiên liệu phụ. Đây là một tổ hợp được thiết kế cân bằng, cho phép máy bay vừa tấn công từ khoảng cách an toàn, vừa có khả năng đối phó với các mối đe dọa trên không mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào lực lượng hộ tống.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-91-_u.s._f-16c_combat_loadout_deployed_in_operation_epic_fury_reveals_standoff_strike_and_electronic_warfare_role-91aedea2.jpeg
Hình ảnh mới công bố từ chiến dịch Epic Fury cho thấy một tiêm kích F-16 Fighting Falcon của Không quân Mỹ được trang bị tên lửa AGM-158 JASSM cùng pod tác chiến điện tử Angry Kitten, cho thấy vai trò tấn công tầm xa có khả năng tự hộ tống trong môi trường phòng không dày đặc gần Iran - Ảnh: Không quân Mỹ

Trong đó, JASSM là yếu tố then chốt, cho phép tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa mà không cần xâm nhập sâu vào vùng phòng không đối phương. Việc mang theo hai quả tên lửa này cho thấy khả năng thực hiện các đòn đánh chính xác vào các mục tiêu giá trị cao, như hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy hoặc cơ sở hạ tầng quân sự.

Pod Angry Kitten đóng vai trò quan trọng trong việc gây nhiễu và làm suy giảm hiệu quả radar đối phương. Hệ thống này có thể được cập nhật nhanh chóng để thích ứng với các mối đe dọa mới, giúp máy bay không chỉ tấn công mà còn tham gia vào cuộc chiến điện tử, làm giảm khả năng phát hiện và theo dõi của đối phương. Sự kết hợp giữa JASSM và Angry Kitten cho thấy hai kịch bản tác chiến chính: tấn công chính xác từ ngoài vùng nguy hiểm hoặc hỗ trợ mở hành lang cho các lực lượng khác bằng cách gây nhiễu hệ thống phòng không. Việc trang bị đầy đủ tên lửa không đối không cũng cho thấy máy bay sẵn sàng đối phó với các tình huống giao chiến bất ngờ.

Cấu hình này phản ánh cách tiếp cận hiện đại của không quân Mỹ, khi một máy bay có thể đảm nhiệm nhiều vai trò trong cùng một nhiệm vụ, từ tấn công, tự bảo vệ đến tác chiến điện tử. Điều này giúp tăng tính linh hoạt và giảm phụ thuộc vào các đội hình tác chiến lớn. Nhũng hình ảnh về F-16C trong chiến dịch cho thấy dù là dòng máy bay thế hệ cũ, nhưng khi được trang bị các công nghệ và vũ khí hiện đại, nó vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trong các môi trường chiến đấu phức tạp. Đây là minh chứng cho việc Mỹ tiếp tục tận dụng hiệu quả các nền tảng hiện có, đồng thời nâng cao năng lực tác chiến thông qua tích hợp công nghệ mới.

Nga nâng cấp hệ thống phòng không Pantsir

Belarus được cho là đã cung cấp cho Nga các khung gầm bọc thép MZKT để phục vụ việc nâng cấp hệ thống phòng không Pantsir-S1, đánh dấu một bước phát triển đáng chú ý trong hợp tác quân sự giữa hai quốc gia. Theo các tài liệu được công bố, từ năm 2024, Minsk dự kiến bàn giao ít nhất 18 khung gầm MZKT-7930 cho phía Nga nhằm tích hợp vào các tổ hợp Pantsir.

Một số hình ảnh từ chiến trường, đặc biệt tại Mariupol, cho thấy sự xuất hiện của các hệ thống Pantsir với thiết kế tương tự, dù ban đầu bị nhầm lẫn với phiên bản sử dụng khung gầm khác do sự khác biệt ở phần cabin. Điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở thiết kế cabin bọc thép mới, đi kèm kính chắn gió hai mảnh thay vì ba mảnh như trước đây. Sự điều chỉnh này không chỉ mang tính nhận diện mà còn phản ánh việc nâng cấp khả năng bảo vệ cho kíp vận hành trong môi trường tác chiến nguy hiểm.

pantisr.png
Hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 khai hỏa trong một cuộc diễn tập - Ảnh: RIA Novosti

Mặc dù tài liệu đề cập đến các biến thể khung gầm khác nhau như MZKT-7930-312 và MZKT-7930-415, nhiều khả năng đây là cùng một dòng sản phẩm được điều chỉnh trong quá trình triển khai để đáp ứng yêu cầu thực tế từ phía Nga. Điều này cho thấy quá trình phát triển không dừng ở thiết kế ban đầu mà tiếp tục được tinh chỉnh trong quá trình sản xuất.

Trên nền tảng khung gầm mới, module chiến đấu 72V6 - đặc trưng của phiên bản Pantsir-S1 dành cho quân đội Nga, đã được tích hợp. Hệ thống này bao gồm pháo tự động tốc độ cao, tên lửa phòng không tầm ngắn và radar điều khiển hỏa lực, cho phép đối phó hiệu quả với các mục tiêu trên không như UAV, tên lửa hành trình và máy bay. Việc sử dụng khung gầm MZKT cho Pantsir không phải là điều mới. Từ cuối những năm 1990, nền tảng này đã được phát triển để đáp ứng yêu cầu của khách hàng quốc tế, trong đó có Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tế với các khung gầm khác, đặc biệt là KamAZ, đã bộc lộ nhiều hạn chế như khả năng cơ động kém trên địa hình phức tạp và độ ổn định chưa cao.

Chính những yếu tố này đã mở ra cơ hội cho MZKT trở thành lựa chọn thay thế. Khung gầm do Belarus sản xuất được đánh giá cao về độ ổn định, khả năng chịu tải và vận hành trên nhiều loại địa hình, phù hợp với yêu cầu của các hệ thống phòng không cơ động. Ngoài MZKT, hệ thống Pantsir từng được thử nghiệm trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm cả khung gầm bánh xích và cấu hình cố định. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay cho thấy ưu tiên dành cho các nền tảng bánh lốp có khả năng triển khai nhanh và linh hoạt hơn trong thực tế chiến trường.

UAV Trung Quốc bị bắn hạ sâu trong lãnh thổ Iran

Việc Iran bắn hạ một máy bay không người lái Wing Loong II do Trung Quốc sản xuất đang thu hút sự chú ý lớn, khi sự kiện này có thể cho thấy sự tham gia của một bên thứ ba trong cuộc xung đột. Những hình ảnh do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố cho thấy chiếc UAV bị tiêu diệt, cùng với các mảnh vỡ xuất hiện sau đó trên mạng, đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về nguồn gốc và nhiệm vụ của nó.

Điểm đáng chú ý là Wing Loong II không phải là loại UAV được Mỹ hay Israel sử dụng, đồng nghĩa với khả năng cao rằng một quốc gia khác đã triển khai phương tiện này trong không phận Iran. Theo các báo cáo ban đầu, chiếc UAV bị bắn hạ gần thành phố Shiraz - khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Iran, không phải vùng biên giới. Vị trí này cho thấy UAV không chỉ thực hiện nhiệm vụ trinh sát đơn thuần mà có thể đang trực tiếp thu thập thông tin mục tiêu hoặc chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Shiraz được biết đến là khu vực gần các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo quan trọng của Iran, bao gồm cả những tổ hợp ngầm thường được gọi là “thành phố tên lửa”.

en.defence-ua.com-media-contentimages-_a9d69d258bae96de.jpeg
Xác máy bay không người lái Wing Loong II do Trung Quốc sản xuất bị rơi tại Iran - Ảnh: Tasnim News

Một số nhận định cho rằng chiếc Wing Loong II có thể đang tìm kiếm hoặc theo dõi các bệ phóng tên lửa đạn đạo. Trước đó, các cơ sở này từng là mục tiêu trong các chiến dịch nhằm làm suy yếu năng lực tấn công của Iran. Điều này làm tăng khả năng UAV được triển khai với mục đích quân sự cụ thể, thay vì chỉ giám sát. Câu hỏi đặt ra là quốc gia nào đứng sau hoạt động này. Tại Trung Đông, hiện có hai quốc gia sở hữu dòng UAV Wing Loong là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ả Rập Saudi. Tuy nhiên, bối cảnh chính trị và quân sự của hai nước có sự khác biệt đáng kể.

Ả Rập Saudi, dù từng chịu các cuộc tấn công từ Iran, thời gian gần đây có xu hướng giữ lập trường thận trọng hơn, chủ yếu tập trung vào phòng thủ thay vì tiến hành các đòn tấn công trực tiếp. Vì vậy, khả năng nước này triển khai UAV tấn công sâu vào lãnh thổ Iran được đánh giá là không cao. Ngược lại, UAE được cho là đã chịu thiệt hại đáng kể trong các cuộc đối đầu trước đó, bao gồm việc mất một số hệ thống radar và phương tiện cảnh báo sớm trên không. Đồng thời, quốc gia này cũng nhiều lần khẳng định quyền đáp trả các mối đe dọa. Do đó, một số phân tích cho rằng chiếc UAV bị bắn hạ có thể thuộc về UAE, dù chưa có xác nhận chính thức.

Wing Loong II là UAV tấn công tầm trung, được xem như phiên bản tương tự MQ-9 Reaper của Mỹ. Máy bay có thể mang theo khoảng 430kg vũ khí dẫn đường, đạt tốc độ tối đa khoảng 370km/h và có thời gian hoạt động liên tục lên tới hơn 30 giờ. Những đặc tính này cho phép nó thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát lẫn tấn công chính xác trong thời gian dài.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 6.4: Tiêm kích ‘50 tuổi’ F-16 Mỹ được tin dùng trong chiến dịch tại Iran
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO