Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 6/8: Mỹ điều ‘lão tướng’ không quân A-10 ra bảo vệ tầu ngầm

Hoàng Vũ 06/08/2026 07:04

Tin vũ khí hôm nay, Mỹ điều “lão tướng” không quân A-10 ra bảo vệ tầu ngầm; Triều Tiên đưa đơn vị tên lửa sang Nga tham chiến; Tàu ngầm mới từ Đức có thể củng cố năng lực chiến lược của Israel.

Cường kích A-10 Mỹ hộ tống tàu ngầm hạt nhân USS Nebraska

Một chiếc cường kích A-10 Thunderbolt II của Không quân Mỹ đã hộ tống tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo USS Nebraska thuộc lớp Ohio khi con tàu hoạt động nổi trên Thái Bình Dương ngày 28/7. Bộ tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương công bố nhiệm vụ này sau đó, mô tả đây là bài tập hộ tống trên không có vũ trang.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-august-_u.s.-a-10-escort-of-nuclear-submarine-uss-nebraska-signals-a-new-response-to-pacific-maritime-threats.jpg
Cường kích A-10 Thunderbolt II bay yểm trợ tàu ngầm hạt nhân USS Nebraska khi tàu nổi trên Thái Bình Dương. Ảnh: Hải quân Mỹ

Việc chọn A-10 có lí do kĩ thuật rõ ràng. Máy bay này bay chậm, quần thảo lâu trên một khu vực và hoạt động sát lực lượng cần bảo vệ, phù hợp với một chiếc tàu ngầm đang bị hạn chế cả tốc độ lẫn khả năng cơ động khi nổi. Vũ khí gồm pháo GAU-8/A cỡ 30 mm, tên lửa AGM-114 Hellfire, AGM-65 Maverick, rocket, bom dẫn đường và tên lửa đối không AIM-9 Sidewinder, cho chỉ huy nhiều lựa chọn trước mục tiêu mặt nước và mục tiêu bay thấp. Dù vậy, giá trị lớn nhất của nó ở vai trò này là quan sát liên tục và nhận dạng nhanh.

Vấn đề nằm ở giai đoạn nổi. Tàu ngầm lớp Ohio có giá trị chiến lược nhờ khả năng ẩn mình, khi lặn thì thuộc nhóm phương tiện khó phát hiện nhất thế giới. USS Nebraska mang tới 20 tên lửa đạn đạo Trident II D5. Nhưng khi nổi, tín hiệu quang học, radar và hồng ngoại đều tăng, vị trí và hướng di chuyển dễ bị quan sát, còn xuồng nhỏ, máy bay hay phương tiện không người lái có thể tiếp cận từ nhiều hướng.

Hải quân Mỹ không nêu mối đe dọa cụ thể nào trong bài tập. Kịch bản được diễn tập nhiều khả năng là xuồng tấn công nhanh, tàu mặt nước không người lái, drone hoặc trực thăng tìm cách áp sát để ghi nhận vị trí, hướng đi và quy trình hộ tống của tàu ngầm. Địa điểm chỉ được nêu chung là Thái Bình Dương, gần như chắc chắn nhằm bảo vệ thông tin về tuyến hành trình, thời gian phản ứng và căn cứ hỗ trợ.

Triều Tiên đưa đơn vị tên lửa sang Nga tham chiến

Triều Tiên đã bắt đầu triển khai một đơn vị tên lửa sang tỉnh Voronezh của Nga để tham gia các đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Ukraine. Ông Andrii Cherniak, người phát ngôn cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine, công bố thông tin này, theo hãng tin Reuters.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-08-_polish_20240923_215412201.jpg
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11Ga của Triều Tiên. Ảnh: Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCTV)

Đơn vị này dự kiến nhận 6 bệ phóng và tới 120 quả tên lửa đạn đạo, hoạt động trong biên chế Lữ đoàn tên lửa số 112 của Nga. Ông Cherniak cũng nói Bình Nhưỡng vừa chuyển giao lô mới gồm 40 quả tên lửa KN-23 và KN-24 kèm nhân sự quân sự. Cơ cấu cuối cùng của đơn vị và tổng số tên lửa dự kiến được chốt trong các cuộc đàm phán cấp cao vào tháng 9.

Điểm khác biệt so với trước nằm ở chỗ ai bấm nút. Nga đã dùng tên lửa đạn đạo Triều Tiên từ cuối năm 2023, nhưng việc đưa hẳn một đơn vị Triều Tiên sang vận hành chúng đánh dấu một mức độ hợp tác quân sự mới giữa hai nước. Cần lưu ý toàn bộ thông tin này đến từ tình báo của một bên tham chiến và chưa có xác nhận độc lập. Nga và Triều Tiên hiện chưa lên tiếng.

Mạch sự kiện nối liền với vụ tập kích khu định cư Radushne thuộc tỉnh Dnipropetrovsk ngày 30/7, khi Nga lần đầu sau thời gian dài dùng lại KN-23. Một hố đạn thứ hai do quả KN-23 khác gây ra được phát hiện sau đó trên cánh đồng cách hiện trường đầu tiên khoảng 3,5 km. Trước ngày 30/7, lần dùng gần nhất là hồi tháng 8 năm ngoái. Theo ông Cherniak, Triều Tiên đã cung cấp cho Nga 150 quả tên lửa đạn đạo trong giai đoạn từ cuối 2023 tới tháng 8/2025.

KN-23, tên gọi khác là Hwasong-11Ga, là tên lửa đạn đạo tầm ngắn dùng nhiên liệu rắn. Đánh giá nguồn mở cho biết bản tiêu chuẩn mang đầu đạn khoảng 500 kg với tầm bắn tới 450 km, còn khi giảm tải trọng thì tầm tối đa lên khoảng 690 km. Kĩ sư quân sự Ukraine sau khi phân tích mảnh vỡ kết luận KN-23 không phải bản sao trực tiếp của tên lửa Liên Xô hay Nga, cũng không sản xuất theo giấy phép từ đạn 9M723 của tổ hợp Iskander, mà là biến thể cải tiến từ một trong các thiết kế đời đầu gắn với quá trình phát triển Iskander.

Israel nhận tàu ngầm INS Drakon từ Đức

Hải quân Israel được cho là đã tiếp nhận tàu ngầm INS Drakon thuộc lớp Dolphin-II từ tập đoàn đóng tàu Đức ThyssenKrupp Marine Systems tại Kiel trong tháng 7. Thông tin do tạp chí Marine Forum của Đức đăng tải. Army Recognition lưu ý chưa có xác nhận chính thức nào về việc bàn giao, cấu hình bên trong hay gói vũ khí trang bị cho con tàu. Buổi chuyển giao diễn ra không có lễ biên chế công khai.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-august-_israeli-navy-reportedly-takes-delivery-of-final-dolphin-class-submarine-ins-drakon-in-germany-925-001.jpg
Tàu ngầm INS Drakon với thân kéo dài và tháp chỉ huy phóng to bất thường so với các tàu cùng lớp: Ảnh: Naval Press Service

Điểm khiến con tàu đặc biệt là nó không phải bản lặp lại của INS Tanin và INS Rahav. Khởi công năm 2012, Israel giữa chừng quyết định thay đổi cấu hình, khiến tàu có thân dài hơn, tháp chỉ huy to hơn hẳn và các khoang bên trong mới. Kết quả là tàu dài khoảng 73 - 74 m so với 68,6m của hai chiếc trước, hạ thủy lại tháng 8/2023 và bàn giao sau gần 14 năm.

Về thông số, tàu rộng 6,8m, mớn nước khoảng 6,2 m, lượng giãn nước khi nổi ước tính 2.050 tấn và khi lặn khoảng 2.400 tấn. Hệ động lực gồm ba máy diesel, hệ điện, ắc quy và hệ đẩy không phụ thuộc không khí dùng pin nhiên liệu, cho phép tàu ở lại độ sâu tuần tra trong nhiều tuần mà không cần nổi lên chạy diesel. Tốc độ ngầm tối đa vượt 25 hải lí/giờ (46km/h), độ sâu thử nghiệm ít nhất 350 m, tầm hoạt động 8.000 hải lí (14.800 km) ở tốc độ 8 hải lí/giờ (14,8km/h) khi nổi.

Bố trí ống phóng thuộc loại hiếm gặp trong các tàu ngầm do phương Tây đóng, gồm 10 ống ở mũi với 6 ống cỡ 533 mm và 4 ống cỡ 650 mm. Các ống 650 mm có tiết diện lớn hơn nhiều, nhận được tên lửa cỡ lớn, thủy lôi, thiết bị đưa người nhái hoặc phương tiện ngầm không người lái. Phần thân kéo dài và tháp chỉ huy phóng to tạo thêm dung tích ngoài 10 ống này, dù chưa có số liệu xác nhận về số ống phóng thẳng đứng hay loại tên lửa được gán cho tàu. Điều đo đếm được là Israel chấp nhận thêm chi phí, rủi ro kết cấu và một thập kỉ chậm tiến độ để có phần dung tích nhiệm vụ mà cấu hình Dolphin-II tiêu chuẩn không có.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 6/8: Mỹ điều ‘lão tướng’ không quân A-10 ra bảo vệ tầu ngầm
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO