Một phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Đức đã mang lại sự nhìn nhận hợp pháp cho các người cha đồng tính tại đất nước này. Theo đó bất kỳ người bạn đời đồng giới nào của một người đàn ông có con nhờ mang thai hộ cũng được xem là cha hợp pháp của đứa trẻ.

Tòa án Đức công nhận quyền làm cha của người đồng tính với con mang thai hộ

Một Thế Giới | 08/01/2015, 06:00

Một phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Đức đã mang lại sự nhìn nhận hợp pháp cho các người cha đồng tính tại đất nước này. Theo đó bất kỳ người bạn đời đồng giới nào của một người đàn ông có con nhờ mang thai hộ cũng được xem là cha hợp pháp của đứa trẻ.

Việc mang thai hộ hiện vẫn đang là bất hợp pháp tại Đức. Tuy nhiên, một số lượng lớn các cặp đôi đồng tính nam lại xem đây là một trong những con đường duy nhất để hoàn thành ước muốn làm bố của mình. Họ thường tìm kiếm những người mang thai hộ từ nước ngoài. Mặc dù vậy, đến thời điểm hiện tại thì chỉ có người cha về mặt sinh học của đứa bé mới có được danh nghĩa đó trên phương diện pháp luật. 
Phán quyết trên bắt nguồn từ một vụ kiện của một cặp đồng tính tạI Berlin. Họ đã cùng nuôi dạy một bé trai được mai thai hộ tại tiểu bang California vào năm 2010. 
Tại Mỹ, Tòa án Tối cao tiểu bang Carlifornia đã nhìn nhận danh nghĩa người bố cho cả hai. Tuy nhiên, khi quay về Đức, họ lại không có được sự chấp nhận này. 
Tòa án Tối cao Đức đã đưa ra phán quyết vào ngày 19 tháng 12 vừa qua. Trong đó quy định rằng vì phúc lợi của đứa bé cũng như để đứa bé nhận được sự chăm sóc nhất quán, quyết định của tòa án nước ngoài về vấn đề này phải được xem trọng. 
Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến các cặp đồng giới mà còn với các đôi dị tính. Nó sẽ mở đường ra cho việc tranh đấu vì quyền nhận con nuôi tại đất nước này.
Toàn Tăng (Theo GSN)
Bài liên quan
Hai quân nhân Ukraine bị đâm tại Đức
Đài CNN đưa tin vào tối 27.4 có hai quân nhân Ukraine bị đâm thiệt mạng ở trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Murnau miền nam nước Đức.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
9 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tòa án Đức công nhận quyền làm cha của người đồng tính với con mang thai hộ