Kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1963, những dị nhân trong loạt phim hoạt hình X-Men luôn được so sánh với các nhóm thiểu số yếu thế trong xã hội như phụ nữ, người Do Thái, người da màu, LGBT… Đặc biệt, cùng với sự ra đời của loạt phim điện ảnh X-Men được đạo diễn bởi Bryan Singer, vốn là một người đồng tính nam công khai, thì những dị nhân lại càng được so sánh với cộng đồng LGBT nhiều hơn.

'Tôi là dị nhân' và 'Tôi là người đồng tính'

Một Thế Giới | 24/05/2014, 16:39

Kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1963, những dị nhân trong loạt phim hoạt hình X-Men luôn được so sánh với các nhóm thiểu số yếu thế trong xã hội như phụ nữ, người Do Thái, người da màu, LGBT… Đặc biệt, cùng với sự ra đời của loạt phim điện ảnh X-Men được đạo diễn bởi Bryan Singer, vốn là một người đồng tính nam công khai, thì những dị nhân lại càng được so sánh với cộng đồng LGBT nhiều hơn.

 Toi la di nhan  va  Toi la nguoi dong tinh
 Những nhân vật trong thế giới của X-Men
X-Men được tạo ra bởi Jack Kirby và Stan Lee (nhà sáng lập và cựu giám đốc của hãng Marvel), nói về một nhóm người sở hữu những năng lực đặc biệt nhờ vào việc đột biến gen X và thường chỉ bộc phát khi vào tuổi thiếu niên. Rất nhiều người thường đã ghê tởm, sợ sệt và ngờ vực họ. Một vài nhà khoa học còn cho rằng dị nhân chính là sự tiến hóa không thể kiểm soát được của tự nhiên và sẽ gây hại cho nhân loại. Họ bị đàn áp, tiêu diệt và phải tranh đấu rất nhiều để có được sự thừa nhận từ xã hội. Cũng chính vì yếu tố này mà nhiều người thuộc cộng đồng LGBT (Đồng tính nam-nữ, song tính và chuyển giới) đã cảm thấy đồng cảm với những dị nhân trong thế giới của X-Men. Đặc biệt là ở chỗ cả hai bên đều phải che dấu con người thật của mình và độ tuổi mà họ khám phá ra việc đó.
 Toi la di nhan  va  Toi la nguoi dong tinh
 Đạo diễn Bryan Singer
Năm 2000, phiên bản điện ảnh của X-Men được ra mắt với sự dẫn dắt của một đạo diễn là người đồng tính nam công khai, Bryan Singer (sinh năm 1965). Ông tiếp tục đảm nhận vai trò đạo diễn ở hai phim tiếp theo là X2: X-Men United, X-Men: Days of Future Past và vai trò sản xuất/biên kịch ở X-Men First Class. Nhiều người nhận định, xu hướng tính dục của Bryan Singer đã đẩy mạnh yếu tố quyền LGBT vào bộ phim.
a
Nhân vật Bobby Drake khi tiết lộ cho cha mẹ về năng lực của mình thì đã nhận được câu hỏi “Con đã từng thử không làm dị nhân chưa?”. Khá quen thuộc với cộng đồng LGBT khi công khai xu hướng tính dục và bản dạng giới, ví dụ như “Con đã từng thử không làm người đồng tính/chuyển giới chưa?”.
Trong X-Men, khi Thượng nghị sĩ Robert Kelly được phỏng vấn có nên cho phép các dị nhân dạy dỗ trẻ em hay không đã phản ánh cuộc tranh luận kéo dài về những phản đối xung quanh việc người đồng tính theo nghề giáo viên. 
Ngoài ra, trong X-Men First Class, khi bị cấp trên phát hiện là dị nhân, Beast đã trả lời “Ông không hỏi, tôi không nói”. Lời thoại này ứng với đạo luật “Don’t Ask, Don’t Tell” trong quân đội Mỹ, ra đời vào năm 1994 với mục đích ngăn cản các quân nhân đang tại ngũ công khai xu hướng tính dục. Đạo luật này sau đó đã bị bãi bõ vào năm 2011. Chưa hết, nhân vật Mystique cũng tự tin tuyên bố “Mutant and Proud” (Dị nhân và tự hào!) sau quá trình thừa nhận bản thân và nó giống với những khẩu hiệu tại các Lễ diễu hành đồng tính (Gay Pride) của cộng đồng LGBT.
 Toi la di nhan  va  Toi la nguoi dong tinh
 Nhân vật Beast/ Hank McCoy trong X-Men First Class
Zach Stenz, một trong những nhà biên kịch của bộ phim X-Men First Class cũng thừa nhận: “Tôi có góp phần viết nên câu chuyện và có thể nói cho các bạn biết rằng: Quyền của người đồng tính, người Do Thái và những nhóm thiểu số khác được đưa vào phim là đều có chủ đích hết. Bryan Singer đã đưa cảm xúc của mình vào loạt phim như một người đồng tính và đoạn thoại ‘Con đã từng thử không làm dị nhân chưa?’ trong X2 là một hành động cực kỳ tinh tế. Nó hiệu quả đấy chứ”.
Trên thực tế, Bryan Singer chưa bao giờ che dấu mục đích của mình. Ông thậm chí còn mời nam diễn viên kỳ cựu Ian McKellen, cũng là một người đồng tính nam công khai, vào vai chính Magneto. Bryan đã thuyết phục Ian McKellen, khi ấy vừa ghi hình xong vai diễn Gandalf trong loạt phim Lord of The Rings, bằng cách nói về quyền của người đồng tính.
 Toi la di nhan  va  Toi la nguoi dong tinh
 Ian McKellen trong vai Magneto
 Toi la di nhan  va  Toi la nguoi dong tinh
 Ellen Page trong vai Kitty Pryde
“Khi Bryan Singer yêu cầu tôi tham gia loạt phim, anh chàng đã nói thẳng vào luận điểm: ‘Là một người đồng tính, ông có thể tự coi mình như dị nhân – những người tài năng và nổi bật nhưng lại bị kì thị bởi xã hội vì những điều khác biệt”, Ian McKellen chia sẻ.
Cách đây không lâu, nữ diễn viên người Canada Ellen Page (thủ vai Kitty) cũng đã công khai đồng tính và càng làm nổi bật hơn chủ đề này.
 Toi la di nhan  va  Toi la nguoi dong tinh
 Poster của phim X-Men Days of Future Past

X-Men: Days of Future Past hiện đang thống lĩnh màn bạc trên toàn thế giới và thông điệp về một xã hội không còn sự kì thị đối với các nhóm người thiểu số sẽ được lan truyền một cách mạnh mẽ. Trong phim, liên minh dị nhân đã đạt được mục đích của mình. Hy vọng trong một tương lai gần, cộng đồng LGBT cũng sẽ đạt được thành công tương tự như thế.

Tính đến thời điểm hiện tại, phiên bản điện ảnh của X-Men bao gồm 7 phần: X-Men (2000), X2: X-Men United (2003), X3: The Last Stand (2006), X-Men Origins: Wolverine (2009), X-Men First Class (2011), Wolverine (2013) và X-Men: Days of Future Past (2014).

Minh Tú - Ảnh Internet
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tiến độ dự án thành phần 4 sân bay Long Thành đang rất chậm trễ
Với dự án thành phần 4 (các công trình khác) của sân bay Long Thành, Phó thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo nhưng đến nay việc triển khai hết sức chậm trễ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Tôi là dị nhân' và 'Tôi là người đồng tính'