UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương về đề xuất giải pháp thay đổi công nghệ mới, để hạn chế việc chôn lấp tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (huyện Bình Chánh).

TP.HCM cho phép Đa Phước đổi mới công nghệ xử lý rác

Phan Diệu | 14/12/2016, 13:10

UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương về đề xuất giải pháp thay đổi công nghệ mới, để hạn chế việc chôn lấp tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (huyện Bình Chánh).

Theo đó, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) được yêu cầu phải lập đề án cụ thể, gửi các sở - ngành nghiên cứu, tham mưu, đề xuất trình UBND TP xem xét, trên cơ sở phải đảm bảo chặt chẽ về pháp lý, quy hoạch, khoa học - công nghệ và môi trường.

UBND TP giao Sở Tài nguyên - Môi trường rà soát, chuẩn bị nội dung để TP.HCM làm việc với UBND tỉnh Long An liên quan đến tiến độ đầu tư xây dựng, quản lý, điều hành, công nghệ xử lý, phương thức vận chuyển chất thải rắn về khu công nghệ môi trường xanh thuộc tỉnh Long An.

TP cũng giao Cục Thuế thành phố tham mưu, đề xuất, trình UBND TP báo cáo Bộ Tài chính về việc không xử phạt vi phạm hành chính đối với số tiền truy thu thuế giá trị gia tăng đã được hoàn và tiền phạt chậm nộp của Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS).

Trước đó, trong văn bản gửi UBND TP.HCM, VWS đã đề xuất được đầu tư nhà máy đốt rác với công suất dự kiến 1.500 tấn rác mỗi ngày.Nhà máy sẽ dùng rác hỗn hợp, với nhiều tạp chất và chưa phân loại để đốt, sản xuất các sản phẩm: điện, khí CNG, phân compost, phân hữu cơ lỏng. Quá trình xử lý rác bằng công nghệ đốt, còn khoảng 10% loại rác không thể đốt được sẽ đưa đi chôn lấp.

Công ty này cũng kiến nghị đầu tư thêm các trạm trung chuyển rác ngay trong khu liên hợp, vận chuyển rác đi Khu công nghệ môi trường xanh Long An bằng sà lan khép kín chuyên dụng.

Hồi cuối tháng 9, sau khi kết luận khu vực chôn lấp rác và hồ xử lý nước rỉ rác của Đa Phước là thủ phạm gây mùi hôi ở khu Nam Sài Gòn, Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết TP và doanh nghiệp sẽ cùng cam kết thực hiện tốt việc xử lý chất thải để dự án thực sự mang lại hiệu quả.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM cho phép Đa Phước đổi mới công nghệ xử lý rác