Qua ý kiến thảo luận tại buổi làm việc với đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ sáng 10.8 về kết quả KT-XH của TP.HCM và thực hiện Nghị quyết số 98, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ, các cơ quan ngang bộ để quyết liệt hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết 98.
Theo dòng thời sự

TP.HCM chờ quyết định đủ mạnh của Thủ tướng để thực hiện hiệu quả cơ chế đặc thù

Ánh Dương 10/08/2024 15:01

Qua ý kiến thảo luận tại buổi làm việc với đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ sáng 10.8 về kết quả KT-XH của TP.HCM và thực hiện Nghị quyết số 98, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ, các cơ quan ngang bộ để quyết liệt hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết 98.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá thời gian qua, TP.HCM và các bộ ngành đã chủ động, linh hoạt và trách nhiệm cao hơn trong thực hiện Nghị quyết 98. Nhiều cơ chế chính sách vượt trội đã được ban hành, đi vào cuộc sống. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và tổ chức bộ máy đã hình thành. Một số đơn vị được thành lập từ Nghị quyết 98 đã đi vào hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, ông Nên cho rằng vẫn còn nhiều hạn chế. Trong đó có việc phân cấp ủy quyền cho TP.HCM với tinh thần “phân cấp tối đa” nhưng thực tế triển khai còn nhiều vướng mắc.

10-08-2024-tphcm-mong-cho-quyet-dinh-du-manh-cua-thu-tuong-chinh-phu-de-thuc-hien-hieu-qua-nghi-quyet-98-424e2c6f-details.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên

Cụ thể, trong việc phân công, phân cấp, ủy quyền còn khá nhiều vướng mắc, chưa đồng bộ. Các giải pháp cải cách hành chính, chuyển đổi số để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, nhưng thực tế thì các thủ tục vẫn còn phiền hà, ngay trong hệ thống thực thi cũng còn vướng.

Ngoài ra, TP.HCM vẫn thiếu nhân lực thực thi, một số bộ phận đang quá tải, chịu nhiều áp lực giữa công việc trước mắt và công việc lâu dài. Một bộ phận thực thi thiếu năng động nên trong hành động có lúc, có việc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Để tháo gỡ những vấn đề này, Bí thư Nên đề nghị TP.HCM và các bộ ngành tiếp tục tập hợp tất cả những vướng mắc, tồn tại, hạn chế đang gặp phải, qua đó đề nghị Thủ tướng chỉ đạo và sau đó Chính phủ nghiên cứu để ban hành một quyết định đủ mạnh để tháo gỡ toàn bộ những vướng mắc.

Ông Nên cũng thông tin TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ, các cơ quan ngang bộ để quyết liệt hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết 98. “Bộ Chính trị đã chọn TP.HCM là nơi thí điểm nhiều cơ chế, chính sách mới để nhân rộng cho cả nước. TP sẽ nỗ lực thực hiện trên tinh thần phát huy Kết luận 14 bảo vệ, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. TP mong chờ kết luận đủ mạnh từ Thủ tướng Chính phủ để chúng tôi thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98”, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Trong tháng 7.2024, các lĩnh vực kinh tế tại TP.HCM tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,6%. Kim ngạch xuất khẩu ước tăng 10%; kim ngạch nhập khẩu tăng 5,9%. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 6,2% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 8,4%. Thu ngân sách nhà nước 309.000 tỉ đồng, đạt gần 64% dự toán năm, tăng 17,31% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành du lịch tiếp tục duy trì phát triển và đạt mức tăng trưởng cao; tổng doanh thu du lịch tăng 15,4%; khách quốc tế đến TP.HCM tăng 30,3%. Khối lượng vận tải hành khách công cộng tăng 20,8%.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nước lũ sông Hồng dâng cao, người dân Hà Nội chạy lụt bằng xuồng
3 phút trước Theo dòng thời sự
Nước lũ lên nhanh, người dân ở nhiều khu vực tại Hà Nội chạy lũ. Một số người dân tại Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội phải dùng thuyền để đi lại và di chuyển đồ đạc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM chờ quyết định đủ mạnh của Thủ tướng để thực hiện hiệu quả cơ chế đặc thù