Nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động du lịch, đầu tư, thương mại, giao lưu nhân dân giữa TP.HCM và TP.Saint Petersburg – Liên bang Nga, UBND TP.HCM đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu khả năng mở đường bay thẳng giữa hai thành phố này.

TP.HCM muốn mở đường bay thẳng đi Saint Petersburg - Nga

Phan Thị Diệu | 31/12/2019, 14:55

Nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động du lịch, đầu tư, thương mại, giao lưu nhân dân giữa TP.HCM và TP.Saint Petersburg – Liên bang Nga, UBND TP.HCM đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu khả năng mở đường bay thẳng giữa hai thành phố này.

Theo UBND TP.HCM, hiện nay, các chuyến bay từ TP.HCM đến TP.Saint Peterburg phải quá cảnh từ 1 đến 2 điểm dẫn đến kéo dài thời gian hành trình. Trong trường hợp nếu chỉ có 1 điểm dừng thì thời gian bay ngắn nhất cũng đã lên đến 13 tiếng đồng hồ.

Mặt khác, trong chuyến thăm và làm việc chính thức tại Liên bang Nga vừa qua, lãnh đạo hai TP.HCM cũng đã thống nhất việc nghiên cứu mở đường bay thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến sân bay Pulkovo (TP.Saint Peterburg).

Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động du lịch, đầu tư, thương mại, giao lưu nhân dân giữa hai thành phố, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu khả năng mở đường bay thẳng giữa hai thành phố. Việc này nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai thành phố nói riêng và hai quốc gia nói chung.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM muốn mở đường bay thẳng đi Saint Petersburg - Nga