Ngày 2.6, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 của các trường THPT công lập và tư thục trên địa bàn thành phố. Trong đó 66.520 chỉ tiêu vào các trường công lập, ít hơn năm trước 779 chỉ tiêu.

TP.HCM: Năm nay, các trường THPT công lập sẽ tuyển sinh ít hơn so với năm trước.

02/06/2020, 21:24

Ngày 2.6, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 của các trường THPT công lập và tư thục trên địa bàn thành phố. Trong đó 66.520 chỉ tiêu vào các trường công lập, ít hơn năm trước 779 chỉ tiêu.

Thí sinh chia sẻ đáp án bài thi trước cổng trường - Ảnh: Tú Viên

Theo Sở GD-ĐT, hiện nay trên địa bàn thành phố có 96.697 học sinh đang học lớp 9, dự kiến sẽ tốt nghiệp THCS vào cuối năm học 2019-2020. Như vậy, nếu 100% học sinh lớp 9 ở thành phố được công nhận tốt nghiệp THCS và đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập thì sẽ có hơn 30.000 học sinh rớt khỏi kỳ thi này. Tuy nhiên, các em có thể lựa chọn theo học tại các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào 2 ngày 16 và 17.7. Thí sinh sẽ làm bài thi 3 môn bắt buộc là Văn, Toán và Ngoại ngữ. Thí sinh dự thi vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên.

Nội dung của đề thi sẽ ra trong phạm vi bậc học trung học cơ sở, chủ yếu vẫn là chương trình lớp 9. Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, được cho theo thang điểm từ 0 đến 10, điểm lẻ đến 0,25. Điểm thi tuyển là tổng điểm ba bài thi (Toán, Văn tính hệ số 2, Ngoại ngữ hệ số 1) và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên.

Ở một trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn nguyện vọng 1 và nguyện vọng 3 cao hơn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

Trưởng phòng Khảo thí Sở GD-ĐT TP.HCM, Ông Nguyễn Minh Hoàng cho biết học sinh lựa chọn 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3 vào lớp 10 các trường công lập phù hợp với năng lực học tập của bản thân, gần nơi cư trú để thuận lợi cho việc tiếp tục đi học khi đã trúng tuyển và giảm áp lực giao thông theo chủ trương của thành phố.

Trước đó, Sở GD-ĐT đã hướng dẫn Trưởng phòng GD-ĐT của các quận, huyện sẽ duyệt điều kiện dự tuyển vào lớp 10 của học sinh trên địa bàn.

Tú Viên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Năm nay, các trường THPT công lập sẽ tuyển sinh ít hơn so với năm trước.