Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto được bà Dung sản xuất tại xưởng riêng.

TP.HCM: Phát hiện hơn 1 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto

Bùi Tư | 16/01/2018, 16:27

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto được bà Dung sản xuất tại xưởng riêng.

Chiều 16.1, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an Q.Bình Tân đang xử lý bà Ong Thị Dung (SN: 1968, ngụ Q.8) để làm rõ về hành vi “Sản xuất hàng giả”, đồng thời truy xét các đối tượng có liên quan.

Bà Dung được nhận định là đã thuê nhà để sản xuất số lượng lớn bột ngọt “nhái” mangnhãn hiệu nổi tiếng Ajinomoto… Qua đó, công an thu giữ hơn 1 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto cùng nhiều tang vật khác.

Theo công an, khoảng 12 giờ 30 ngày 15.1, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát của Đội đã phối hợp với Công an phường An Lạc phát hiện bà Dung chạy xe máy mang BKS: 59L1-199.23 đang vận chuyển 3 bao tải có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe.

Tang vật công an thu được - Ảnh: Bạch Dương

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng pháy hiện bên trong chứa gần 100kg bột ngọt nghi bị làm giả các thương hiệu nổi tiếng nên mời về phường làm rõ.

Bà Dung khai tất cả số hàng này đều là hàng giả do chính mình sản xuất tại một căn nhà trên đường Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo, quận Bình Tân).

Tiến hành khám xét nơi sản xuất, cảnh sát phát hiện thêm 1.405 gói bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto, tương đương: 818kg cùng 500kg bột ngọt xá do Trung Quốc sản xuất (in hình con tôm và em bé) mà bà Dung khai là nguyên liệu sản xuất.

Bạch Dương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Phát hiện hơn 1 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto