Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 chiều 24.8, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM nói rằng, sau thời gian cách ly tập trung, những người nhập cảnh trái phép sẽ được đưa về công an quận, phường để quản lý, chăm sóc và chờ trục xuất.

TP.HCM sớm trục xuất hơn 100 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

24/08/2020, 20:20

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 chiều 24.8, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM nói rằng, sau thời gian cách ly tập trung, những người nhập cảnh trái phép sẽ được đưa về công an quận, phường để quản lý, chăm sóc và chờ trục xuất.

Một góc quang cảnh cuộc họp chiều 24.8 - Ảnh: HMC

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết sau khi trục xuất 3 trường hợp, hiện TP.HCM đang quản lý 112 người nhập cảnh trái phép, chủ yếu là người Trung Quốc.

Trong số này, 40 trường hợp có hộ chiếu, khi hết thời gian cách ly, thành phố sẽ trục xuất về nước.

Hơn 60 trường hợp không có giấy tờ tùy thân, hộ chiếu, Công an TP.HCM sẽ phối hợp Sở Ngoại vụ làm việc với cơ quan ngoại giao để làm thủ tục, cấp giấy thông hành, sớm trục xuất.

Còn những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, thành phố sẽ xử lý theo pháp luật.

Thiếu tướng Trần Đức Tài cũng cho biết, Công an TP.HCM đang khó trong việc quản lý người nhập cảnh trái phép. Hiện nay, sau thời gian cách ly tập trung tại các cơ sở, những người nhập cảnh trái phép được đưa về công an quận để vừa quản lý, vừa chăm sóc, bởi những trường hợp này không thể đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Do đó, ông Tài kiến nghị TP.HCM nên có một cơ sở lưu trú để tập trung để dễ quản lý hơn 100 người nhập cảnh trái phép này.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ làm việc với Sở Ngoại vụ, Công an, Sở Y tế, các quận huyện để tìm hướng giải quyết.

Trong thời gian tới, ông Phong yêu cầu Công an TP.HCM tiếp tục tổng rà soát, kiểm tra người nhập cảnh, chủ tịch UBND quận huyện, phường xã phải chịu trách nhiệm nếu có người nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Phan Diệu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM sớm trục xuất hơn 100 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép