Nhằm phục vụ Tết Âm lịch Canh Tý 2020, TP.HCM sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động như bắn pháo hoa đêm giao thừa, hội hoa xuân, chợ hoa tết, triển lãm nghệ thuật… để người dân vui xuân.

TP.HCM tổ chức hàng loạt hoạt động mừng Tết Âm lịch 2020

Phan Thị Diệu | 07/01/2020, 18:29

Nhằm phục vụ Tết Âm lịch Canh Tý 2020, TP.HCM sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động như bắn pháo hoa đêm giao thừa, hội hoa xuân, chợ hoa tết, triển lãm nghệ thuật… để người dân vui xuân.

Theo đó, thành phố sẽ tổ chức họp mặt kiều bào vào ngày 13.1 và họp mặt mừng xuân - mừng Đảng vào ngày 16.1 tại Hội trường TP.HCM số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3. Đồng thời, lãnh đạo thành phố gặp lãnh sự đoàn các nước đầu năm vào ngày 15.1, tại trụ sở UBND TP.HCM số 86 Lê Thánh Tôn, quận 1.

Để người dân thưởng lãm khi vui xuân, Hội Hoa Xuân được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 30.1, tại Công viên Tao Đàn. Với chủ đề “TP.HCM - Vững tin tiến bước”, Hội Hoa Xuân năm nay sẽ được tổ chức trong 12 ngày tại Công viên Tao Đàn (số 55C Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1).

Tương tự như hàng năm, Hội Chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng cũng được tổ chức tại khu hồ Bán Nguyệt - Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 từ ngày 17 đến ngày 24.1; riêng đường Xuân Phú Mỹ Hưng kéo dài đến ngày 29.1.

Hội Hoa Xuân sẽ trưng bày triển lãm và dự thi nghệ thuật ngành hoa, cá, kiểng, bonsai, non bộ, tiểu cảnh... trên 3.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn thuộc các bộ môn; trưng bày cắm hoa nghệ thuật; biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền, các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian (múa rối, đờn ca tài tử...); các trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật, các sân chơi vẽ tranh, triển lãm tranh, các hoạt động khéo tay dành cho thanh thiếu nhi; biểu diễn thư pháp tiếng Việt, trà đạo, văn hóa ẩm thực...

Trong khi đó, chợ hoa tết cấp thành phố được tổ chức tại khu A -B công viên 23 tháng 9, công viên Gia Định và công viên Lê Văn Tám, từ ngày 17 đến ngày 24.1 cùng với hệ thống chợ hoa tết các quận huyện.

Đặc biệt, với điều kiện đặc thù của vùng sông nước, chợ hoa tết tại quận 7 và quận 8 sẽ được tổ chức dọc tuyến bờ kè Trần Xuân Soạn tại 2 bến thủy nội địa, bên trong khu cư xá Ngân Hàng; bến Bình Đông và chợ đầu mối nông sản Bình Điền để phát huy lợi thế về giao thông thủy, mang đậm dấu ấn đặc trưng “Trên bến, dưới thuyền”. Chợ hoa tết quận 7 và quận 8 tổ chức từ ngày 9 đến ngày 24.1.

Đáng chú ý, TP.HCM cũng tổ chức triển lãm “Mừng Xuân Canh Tý - Mừng Đảng quang vinh” từ ngày 19.1 đến ngày 15.2 trên đường Đồng Khởi, đường Lý Tự Trọng – Pasteur; tổ chức ngày hội bánh tét diễn ra từ ngày 18 đến ngày 19.1, tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc và 24 quận huyện.

Vào ngày 21.1, thành phố tổ chức Lễ dâng cúng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc; tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ ngày 22 đến ngày 28.1 là diễn ra Lễ hội Đường Sách và Đường Hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa; họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định – TP.HCM vào ngày 29.1 tại Đền Gia Định, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi…

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
9 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM tổ chức hàng loạt hoạt động mừng Tết Âm lịch 2020