Xe bồn phục vụ thi công dự án Alpha Town đang triển khai tại 289 đường Trần Hưng Đạo và 74 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM ngang nhiên lưu thông vào giờ cấm với mật độ hàng chục xe nối đuôi nhau, liên tục ra vào dự án khiến giao thông qua khu vực bị cản trở.

TP.HCM: Xe bồn xây công trình Alpha Town 'tung hoành' trong giờ cấm

Ngọc Thạnh | 24/04/2018, 17:41

Xe bồn phục vụ thi công dự án Alpha Town đang triển khai tại 289 đường Trần Hưng Đạo và 74 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM ngang nhiên lưu thông vào giờ cấm với mật độ hàng chục xe nối đuôi nhau, liên tục ra vào dự án khiến giao thông qua khu vực bị cản trở.

Sáng ngày 24.4, tại địa điểm trên xuất hiện một loạt các xe bồn phục vụ công trình Alpha Town liên tục lưu thông theo lộ trình từ đường Võ Văn Kiệt – Hồ Hảo Hớn và dừng lại xếp thành hàng dài ngay gần ngã tư Hồ Hảo Hớn – Trần Hưng Đạo. Các xe dừng đợi đến lượt vào công trình chiếm hết phần đường khiến các phương tiện khác đi qua đây gặp nhiều khó khăn.

Xe bồn dựng đợi chiếm hết phần đường dành cho xe máy lưu thông - Ảnh: Ngọc Thạnh

Trên cửa xe bên trái của các xe bồn này đều in dòng chữ Công ty TNHH MTV Vận tải Nguyễn Hoàng Putin. Theo thông tin đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì công ty này có trụ sở tại 202 Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nhiều xe bồn nối đuôi nhau dừng đợi trên phần dành cho xe máy trên đường Hồ Hảo Hơn - Ảnh: Ngọc Thạnh

Thời điểm nàycác chiến sĩ Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn, Thanh tra giao thông TP.HCM cũng có mặt để ghi nhận, xử lý.

Một xe bồn khác của công ty trên dừng gần giao lộ Cô Giang - Hồ Hảo Hớn chiếm hết đường - Ảnh: Ngọc Thạnh

Liên hệ với Sở Giao thông Vận tải TP.HCM để tìm hiểu về các phương tiện được cấp phép lưu thông vào nội đô thành phố trong giờ cấm thì đại diện sở này cho biết trong số các công trình, xe phục vụ công trình được cấp phép thì không có xe nào thuộc công trình xây dựng dự án Alpha Town, cũng như không có lộ trình nào cho phéo đi chuyển theo hướng đường Võ Văn Kiệt – Hồ Hảo HớnQ.1, TP.HCM.

Danh sách các phương tiên được cấp phép vào giờ cấm phục vụ thi công công trình ngày 16.4.2018- Ảnh: Chụp văn bản

Bảng thông tin dự án Alpha Tows - Ảnh: Ngọc Thạnh

Từ năm 2011, UBND TP.HCM có quyết định hạn chế cấp phép cho các xe tải lưu thông vào khu vực nội thành. Quyết định này đặc biệt nghiêm cấm các loại xe trên 2,5 tấn hoặc có tổng trọng tải trên 5 tấn chạy vào các tuyến đường nội thành từ 6 giờ đến 24 giờ.

Những vụ tai nạn thương tâm vớixe bồn:

- 8 giờ 30 ngày 4.11.2015, hai nữ sinh của mộttrường cao đẳng ở TP.HCM chạy xe máy trên xa lộ Hà Nội hướng từ Q.9 về cầu Sài Gòn thì bị xe bồn chở bêtông của Công ty TGN tông từ phía sau, khiến cả hai tử vong.

- 18 giờ 5 ngày 11.4.2016, tại khu vực đường dẫn vào cầu Thủ Thiêm (Q.2), xe bồn trộn bêtông 51E-03081 do tài xế Nguyễn Đăng Thức (32 tuổi) điều khiển va chạm với môtô do ông Lê Văn Hiệp (52 tuổi) lái khiến ông tử vong.

- 13 giờ 20 ngày 7.4.2016, tại gần giao lộ Mai Chí Thọ - Lương Định Của (Q.2) xảy ra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe bồn trộn bêtông của Công ty cổ phần NVS. Vụ tai nạn khiến xe trộn bêtông bốc cháy, tài xế bị mắc kẹt trong cabin được người dân cứu kịp thời.

- Giờ cao điểm, lúc 16 giờ 30 ngày 5.1.2016, hàng trăm phương tiện đang chờ đèn đỏ tại giao lộ Trường Chinh - Cộng Hòa (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) thì bất ngờ bị một xe bồn chở bêtông tông từ phía sau. Cú tông cực mạnh khiến mọi người hoảng loạn la hét, ba chiếc ôtô hư hỏng nặng, giao thông ùn ứ nghiêm trọng. Ngoài việc phải bồi thường thiệt hại cho ba chủ xe, tài xế xe bồn là Lương Quốc Nhiệm (37 tuổi) bị Đội CSGT Q.Tân Phú tước bằng lái hai tháng, đồng thời xử phạt 1.150.000 đồng với sai phạm không giữ khoảng cách an toàn và lưu thông vào giờ cấm.

- Ngày 24.4.2016, khoảng 11 giờ, ông Mai Tốt Thắng (66 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), dắt xe máy BKS 59P2-103.71 trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hướng vào trung tâm TP.HCM. Dù đi sát lề đường nhưng khi đến đoạn gần chùa Vĩnh Nghiêm, ông Thắng bất ngờ bị chiếc xe bồn BKS 57M-1493 (chưa rõ danh tính tài xế) từ phía sau tông trúng rồi cán chết tại chỗ.

- Ngày 14.12.2017, trên đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM), chị Lê Thị Hồng Nhung (18 tuổi; quê An Giang) tử vong tại chỗ sau va chạm với xe bồntại giao lộ Hai Bà Trưng – Lý Tự Trọng.

- Khoảng 9 giờ ngày 19.1.2017, xe bồn mang BKS 50LD - 06383 do tài xế khoảng 40 tuổi (chưa rõ danh tính) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng từ quận 7 về quận 4, TP.HCM. Khi đến địa bàn phường Tân Hưng, quận 7 thì xe bồn xảy ra va chạm với một người phụ nữ (khoảng 40 tuổi) đang băng sang đường để đón xe buýt. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị húc văng ra xa. Nạn nhân được đưa đi bệnh vện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó

- Ngày 8.2.2018, trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và xe bồn khiến một người đàn ông lớn tuổi chết tại chỗ.

Ngọc Thạnh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Xe bồn xây công trình Alpha Town 'tung hoành' trong giờ cấm