Một “xóm” ma túy nằm ngay trung tâm TP.Huế vừa bị lực lượng Phòng chống ma túy và cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế triệt phá với tang vật thu giữ lên đến 5kg chất kích thích (cỏ Mỹ) và bắt giữ khoảng 9 đối tượng có liên quan.

Triệt phá 'xóm ma túy' ngay trung tâm TP.Huế

Quế Sơn | 11/04/2019, 22:16

Một “xóm” ma túy nằm ngay trung tâm TP.Huế vừa bị lực lượng Phòng chống ma túy và cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế triệt phá với tang vật thu giữ lên đến 5kg chất kích thích (cỏ Mỹ) và bắt giữ khoảng 9 đối tượng có liên quan.

Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế thông tin, đơn vị vừa triệt phá6 tụ điểm buôn bán, sử dụng cỏ Mỹ, một loại ma túy nguy hiểm hơn cả chất cần sa. 6 tụ điểm này nằm chung một khu vực tại kiệt số 16 đường Duy Tân, TP.Huế.

Theo thông tin vào hồi 14 giờ ngày 10.4, các mũi trinh sát gồm hơn 100 chiến sĩ của Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm vềma túy, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an TP.Huế chia làm 6 nhánh ập vào cùng lúc khám xét 6 ngôi nhà tại kiệt 16 đường Duy Tân bắt quả tang các đối tượng đang tàng trữ, mua bán và sử dụng cỏ Mỹ.

Các đối tượng được đưa về cơ quan điều tra lấy lời khai - Ảnh: C.A

Tại 6 ngôi nhà này, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng hơn 5kg cỏ Mỹ, cùng số tiền hơn 100 triệu đồng, tạm giữ 9 đối tượng gồm Nguyễn Văn Châu, Phạm Thị Hoa (SN 1968), Lê Thị Hồng (SN 1967), Nguyễn Thế Tài (SN 1992), Hồ Thị Hạnh (SN 1967), Nguyễn Thị Hồng Nga (1988), Lê Đình Mạnh (SN 1989), Đinh Văn Tuấn (SN 1966) cùng trú tại kiệt 16 đường Duy Tân, phường An Cựu, TP.Huế và Trương Hữu Bảo (SN 1968) trú tại phường Thủy Xuân.

Thượng tá Hồ Chí Hải, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, trong khoảng 1 năm trở lại đây con hẻm 16 đường Duy Tân trở thành điểm đen về mua bán và sử dụng chất ma túy (cỏ Mỹ) gây bức xúc trong dư luận. Vì thế Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng ban và công an địa phương nhanh chóng triệt phá.

Hơn 5kg tang vật là cỏ Mỹ bị bắt quả tang tại kiệt 16 đường Duy Tân - Ảnh: C.A

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời xử lý triệt để các tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy dạng cỏ Mỹ này, không để cho tội phạm có cơ hội hoạt động trở lại.

Quế Sơn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triệt phá 'xóm ma túy' ngay trung tâm TP.Huế