Giới chức quốc phòng Hàn Quốc xác định vũ khí Triều Tiên vừa phóng là tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Hai quả đạt độ cao 50 km rồi lần lượt bay xa 430 km và 690 km ra biển.

Triều Tiên dù phóng tên lửa nhưng vẫn hứng thú đàm phán

26/07/2019, 17:53

Giới chức quốc phòng Hàn Quốc xác định vũ khí Triều Tiên vừa phóng là tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Hai quả đạt độ cao 50 km rồi lần lượt bay xa 430 km và 690 km ra biển.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi vụ phóng tên lửa ngày 25.7 - Ảnh: KCNA

Dù chỉ nhắc Hàn Quốc chứ chẳng hề đề cập Mỹ hay Tổng thống Donald Trump, tuy nhiên bản tin KCNA cho biết chính “động thái ra mắt vũ khí tấn công tân tiến” cùng “các cuộc tập trận quân sự” là lý do để chính quyền Bình Nhưỡng thực hiện vụ phóng tên lửa mới nhất.

Chính quyền Seoul có mua tiêm kích F-35 từ Mỹ (dự kiến hai chiếc chuẩn bị được giao). Hai nước dự kiến tổ chức tập trận chung quy mô nhỏ Dong Maeng vào tháng 8, phía Bình Nhưỡng trước đó nhắc nhở hoạt động này sẽ ảnh hưởng kế hoạch khôi phục đàm phán.

Theo nhà phân tích Rachel Minyoung Lee của trang tin NK News: “Tôi nghĩ bản tin nhắm vào cả Mỹ lẫn Hàn Quốc. Bằng cách tránh đề cập rõ ràng Mỹ, Triều Tiên cho thấy họ vẫn còn hứng thú đàm phán”.

Vụ phóng tên lửa nằm trong loạt động thái mà nhà lãnh đạo Kim thực hiện để báo hiệu sự thất vọng đối với Mỹ kể từ cuộc gặp thượng đỉnh bất ngờ ở Khu phi quân sự liên Triều. Mặc dù vậy ông vẫn cố giữ mối quan hệ cá nhân tốt đẹp khi thử vũ khí tầm ngắn cũng như tránh chỉ trích Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump dường như hiểu ý. Trả lời phỏng vấn đài Fox News ngày 25.7, nhà lãnh đạo Washington trấn an rằng Triều Tiên chỉ thử “tên lửa nhỏ”.

Phía Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định cánh cửa ngoại giao vẫn mở bất chấp vụ phóng tên lửa. Ông hy vọng đàm phán cấp thấp sẽ nối lại trong tháng tới.

Ngoại trưởng Pompeo vốn dĩ có cơ hội hội kiến người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho bên lề một diễn đàn an ninh Đông Nam Á tại Thái Lan tuần tới. Nhưng một nguồn tin ngoại giao tiết lộ ông Ri đã hủy chuyến đi.

Vụ phóng cũng được thực hiện nhằm đem lại rắc rối cho Tổng thống Moon Jae-in vốn luôn chú trọng cải thiện quan hệ liên Triều. Hai quả tên lửa buộc nhà lãnh đạo Seoul tìm cách cân bằng giữa nỗ lực duy trì liên minh Mỹ - Hàn (tập trận chung, cho quân đồn trú) với yêu cầu đảm bảo an ninh từ Triều Tiên.

“Quan hệ Hàn - Triều cùng quan hệ Mỹ - Triều đã có nhiều bước phát triển, nhưng hiện vẫn còn chặng đường dài phía trước. Đây là tình hình chúng tôi gặp phải”, Tổng thống Moon phát biểu.

Thành viên Trung tâm An ninh mới của Mỹ (CNAS) Duyeon Kim nhận định: “Tôi cho rằng Triều Tiên đang cố thu hẹp hoặc làm cho tập trận chung (Mỹ - Hàn) bị đình chỉ, cũng như khiến lực lượng quân sự Mỹ giảm bớt”.

Cẩm Bình (theo Bloomberg)

Bài liên quan
Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)
Ngày 24.4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh, Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên dù phóng tên lửa nhưng vẫn hứng thú đàm phán