Ngày 15.4, trong buổi duyệt binh mừng 105 ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, Triều Tiên đã khoe loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới được cho là có khả năng bắn đến Mỹ.

Triều Tiên khoe tên lửa đạn đạo liên lục địa trên khung gầm của Trung Quốc?

Hà Ngọc Bách | 15/04/2017, 19:38

Ngày 15.4, trong buổi duyệt binh mừng 105 ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, Triều Tiên đã khoe loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới được cho là có khả năng bắn đến Mỹ.

Tuy nhiên, những hình ảnh từ lễ duyệt binh của Triều Tiên sáng nay cho thấy có thể loại tên lửa đạn đạo mới của nước này được chở bằng xe bệ phóng do Trung Quốc chế tạo. Loại xe này chở những quả tên lửa mới chưa rõ tên và có chiều dài lớn hơn hai loại tên lửa đạn đạo trước đó của Triều Tiên là KN-08 và KN-14.

Hiện chưa rõ loại tên lửa bên trong xe là gì, nhưng nhiều chuyên gia phỏng đoán loại tên lửa mới này sẽ sử dụng nhiên liệu rắn. Lý do chính là vì Bình Nhưỡng cũng khoe loại tên lửa sử dụng động nhiên liệu rắn được bắn từ tàu ngầm trong lần duyệt binh lần này.

Loại tên lửa đạn đạo bắn từ tàu ngầm mới được khoe đã được kiểm nghiệm thực tế và có tầm bắn trên 1.000km trong những lần bắn thử thành công.

Thông thường Triều Tiên hay đưa các loại tên lửa đạn đạo chưa thử nghiệm ra để duyệt binh. Tên lửa KN-08 đã xuất hiện nhiều lần trong các lễ duyệt binh trước khi chính thức thử nghiệm hồi năm ngoái.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang nóng lên trước thông tin Bình Nhưỡng có thể thử nghiệm hạt nhân để mừng sinh nhật cố lãnh đạo Kim Nhật Thành. Mỹ, Nhật và Hàn Quốc đã đưa quân đội của họ trong khu vực vào tình trạng báo động cao phòng những hành động bất ngờ của Triều Tiên.

Ái Vi (theo Sputnik News)

Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên khoe tên lửa đạn đạo liên lục địa trên khung gầm của Trung Quốc?