Năm 2019, Trường đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh 3.500 sinh viên. Tính đến nay, sau 6 năm hoạt động, số lượng học viên, sinh viên của trường hơn 12.000.

Trường đại học Nam Cần Thơ tuyển 3.500 sinh viên năm học mới

Nguyên Việt | 11/09/2019, 12:17

Năm 2019, Trường đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh 3.500 sinh viên. Tính đến nay, sau 6 năm hoạt động, số lượng học viên, sinh viên của trường hơn 12.000.

Đó là thông tin vừa được công bố tại lễ khai giảng năm học mới của Trường đại học Nam Cần Thơ (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Trường đang đào tạo 26 chuyên ngành bậc đại học, ngoài ra còn đào tạo trình độthạc sĩ, đào tạo văn bằng 2, vừa làm vừa học… Theo thống kê của trường, năm 2018 có 90% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm.

Trường đại học Nam Cần Thơ được thành lập năm 2013. Mục tiêu nhà trường hướng đến là trởthành trường đại học đa ngành, đa bậc và đa hệ, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và khu vực ĐBSCL nói riêng.

Tháng 7.2018, Trường đại học Nam Cần Thơ đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam).

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng Trường đại học Nam Cần Thơ, mong muốn đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên nỗ lực nghiên cứu, giảng dạy, học tập. Đối với sinh viên, giảng đường đại học mở ra chân trời mới, với bao cơ hội tốt nhưng cũng không kém thách thức. Do đó, rất cần khát vọng, nhiệt huyết của tuổi trẻ để học tập, rèn luyện tốt, góp sức vào sự phát triển của nhà trường, của địa phương và xây dựng đất nước.

Theo GS-TS Võ Tòng Xuân, thời gian tới, trường tập trung vào 3 hướng đột phá: Xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy của cán bộ, giảng viên và nhu cầu học tập, nghiên cứu của người học;

Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giảng dạy bằng phương pháp tích cực lấy người học làm trọng tâm, chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội; Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế với các nước có nền giáo dục phát triển, để đào tạo đa ngành, đa bậc.

Thanh Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường đại học Nam Cần Thơ tuyển 3.500 sinh viên năm học mới