Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát nhân dân truy tố 3 đối tượng cùng một gia đình về tội sản xuất và lưu hành tiền giả.

Tự sản xuất tiền giả, cả gia đình rơi vào vòng lao lý

Long Hải | 12/12/2017, 12:06

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát nhân dân truy tố 3 đối tượng cùng một gia đình về tội sản xuất và lưu hành tiền giả.

Các đối tượng vừa bị bắt là Đỗ Xuân Trịnh, Trần Thị Tuyết Hường và Trần Thị Kim Tiến, cùng trú tại huyện Châu Phú. Theo kết quả điều tra, sau thời gian tìm hiểu trên mạng, Trịnh đã làm tiền giả loại mệnh giá 5.000 đồng.

Sau đó, Trịnhgửi về cho mẹ vợ là Hường để tiêu thụ. Trịnh đưa tiền cho bà Hường để kẹp tiền giả lẫn với tiền thật đem ra chợ Châu Phú tiêu thụ.

Lần đầu mua hàng trót lọt, khi đến tiệm tạp hóa tiếp theo, bà Hường bị bắt quả tang. Lực lượng công an đã thu giữ 50 tờ tiền giả.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Băn khoăn về giá vàng miếng đấu thầu
Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ đưa nguồn cung vàng ra thị trường thông qua phương thức đấu thầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tự sản xuất tiền giả, cả gia đình rơi vào vòng lao lý