Bức tượng khổng lồ tọa lạc tại công viên Jatayu Earth’s Center (Ấn Độ) được biết đến là tác phẩm điêu khắc chim đại bàng lớn nhất thế giới với chiều dài 61m, rộng 46m, cao 21m.

Tượng đại bàng lớn nhất thế giới trên đỉnh núi ở Ấn Độ

13/04/2020, 09:35

Bức tượng khổng lồ tọa lạc tại công viên Jatayu Earth’s Center (Ấn Độ) được biết đến là tác phẩm điêu khắc chim đại bàng lớn nhất thế giới với chiều dài 61m, rộng 46m, cao 21m.

Công viên Jatayu Earth’s Center nằm giữa khung cảnh thiên nhiên kỳ thú của bang Kerala, miền nam Ấn Độ. Điểm nhấn tạo nên sự nổi tiếng cho công viên này chính là tác phẩm chim đại bàng lớn nhất thế giới của nhà điêu khắc Rajiv Anchal.

Chim đại bàng khổng lồ này được đặt tên là Jatayu, có chiều dài 61m, rộng 46m, cao 21m và diện tích sàn 1.400m2. Cánh của Jatayu nằm trên mặt đất, cho phép du khách đi bộ lên, từ đó có thể trèo đến móng vuốt và đầu chim. Bên trong cơ thể chim đại bàng là tòa nhà của Jatayu Earth’s Center.

Tuyệt tác điêu khắc này khiến Anchal và nhóm của ông mất 10 năm mới hoàn thành. Không chỉ được chế tác để trở thành kỳ công tuyệt vời về kiến trúc, tượng đại bàng Jatayu còn mang ý nghĩa tâm linh và được biết đến là loài chim quý tộc có nguồn gốc thần thánh.

Jatayu Earth’s Center đã trở thành điểm nhấn thu hút khách du lịch đổ về Ấn Độ tham quan mỗi năm. Công viên này cũng nổi tiếng trên các trang chia sẻ hình ảnh du lịch như là điểm đến đáng để khám phá và trải nghiệm.

Long Hải (tổng hợp)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
11 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tượng đại bàng lớn nhất thế giới trên đỉnh núi ở Ấn Độ