Trong trận chung kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2016 diễn ra trên sân Mandalathiri (Mandalay, Myanmar) tối 4.8, tuyển nữ Việt Nam (VN) thua tức tưởi Thái Lan 5-6 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút.

Tuyển nữ Việt Nam vuột ngôi vô địch trên chấm luân lưu

Tố Loan | 04/08/2016, 22:22

Trong trận chung kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2016 diễn ra trên sân Mandalathiri (Mandalay, Myanmar) tối 4.8, tuyển nữ Việt Nam (VN) thua tức tưởi Thái Lan 5-6 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút.

Tuyển nữ VN nhập cuộc với lối chơi nhanh, tạo được thế trận lấn lướt trước Thái Lan ngay trong những phút đầu. Tuy nhiên, VN đã không gặp may khi sớm bị thủng lưới do sai lầm của hàng phòng ngự khi đối thủ có quả phạt góc bên cánh phải ở phút thứ 7. Trong nỗ lực phá bóng, đội trưởng Chương Thị Kiều đã lúng túng đánh đầu phản lưới nhà, giúp Thái Lan vượt dẫn 1-0.

Bị dẫn bàn từ sớm, VN đẩy cao đội hình dồn lên tấn công nhưng không vượt qua được hàng phòng ngự số đông của Thái Lan.Cuối cùng, những nỗ lực của các học trò HLV Mai Đức Chung cũng được đền đáp khi Minh Nguyệt đệm bóng cận thành ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 83.

Hòa 1-1 sau 120 phút, hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu may rủi. Ở lượt sút luân lưu thứ 6 khi tỷ số đang là 3-3, cầu thủ Rattikan (Thái Lan) thực hiện không thành công. Đến lượt sút của tuyển VN, Nguyễn Thị Liễu tung cú sút vào giữa khung thành, thủ môn đội Thái Lan Waraporn chạm một tay vào bóng. Bóng xoáy, từ từ lăn vào vạch vôi khung thành. Ngay sau đó, thủ môn Waraporn chạy tới dùng chân phá bóng ra.

Lúc này, Nguyễn Thị Liễu, ban huấn luyện và các cầu thủ VN đã chạy vào giữa sân ăn mừng chức vô địch vì họ nghĩ rằng bóng đã lăn qua vạch vôi cầu môn. Tuy nhiên, trọng tài biên đã cho rằng, bóng chưa lăn qua hết vạch vôi cầu môn.

Sau tình huống Nguyễn Thị Liễu không được công nhận bàn thắng, hai đội đá thêm 3 lượt nữa trước khi Phương Thảo thực hiện không thành công lượt thứ 9. VN thua tức tưởi 5-6 trên chấm luân lưu, ngậm ngùi chứng kiến Thái Lan đăng quang. Đây là lần thứ 3 đội nữ Thái Lan giành chức vô địch Đông Nam Á và trở thành đội nữ giàu thành tích nhất trong khu vực.

Trong trận tranh huy chương đồng diễn ra trước đó, đội chủ nhà Myanmar đã đánh bại Úc 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi nhờ công Win Theingi Tun ở phút 21. Đây cũng là cầu thủ ghi cú đúp vào lưới VN ở bán kết. Như vậy, Win Theingi Tun đã có tổng cộng 9 bàn thắng và ẵm danh hiệu Vua phá lưới của giải.

HOÀNG ANH
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyển nữ Việt Nam vuột ngôi vô địch trên chấm luân lưu