Theo thông tin từ Bộ KH-CN, trong đợt 1 năm 2019, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia đã tiếp nhận 259 hồ sơ đề nghị tài trợ lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật (KHTN & KT). Đặc biệt, tỷ lệ các nhà khoa học trẻ đăng ký chủ trì các đề tài nghiên cứu trong hồ sơ xét chọn đợt 1 năm 2019 vẫn chiếm ưu thế.

Tỷ lệ các nhà khoa học trẻ đăng ký chủ trì đề tài nghiên cứu vẫn chiếm ưu thế

Thu Anh | 29/01/2019, 15:14

Theo thông tin từ Bộ KH-CN, trong đợt 1 năm 2019, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia đã tiếp nhận 259 hồ sơ đề nghị tài trợ lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật (KHTN & KT). Đặc biệt, tỷ lệ các nhà khoa học trẻ đăng ký chủ trì các đề tài nghiên cứu trong hồ sơ xét chọn đợt 1 năm 2019 vẫn chiếm ưu thế.

Theo báo cáo của lãnh đạo Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, từ năm 2017, Quỹ thực hiện tiếp nhận hồ sơ 2 lần/năm; tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, hỗ trợ các nhóm nghiên cứu mạnh, nâng cao năng lực KH-CN quốc gia và tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu.

Trong đợt 1 năm 2019, Quỹ đã tiếp nhận 259 hồ sơ đề nghị tài trợ lĩnh vực KHTN & KT, trong đó Vật lý là ngành có số lượng hồ sơ đăng ký nhiều nhất với 59 hồ sơ. Kết quả thống kê cho thấy, các hồ sơ đăng ký xét chọn tài trợ năm 2019 tiếp tục có xu hướng cân bằng hơn so với giai đoạn trước về tỷ lệ hồ sơ giữa các vùng miền trong cả nước, giữa các khối trường đại học và viện nghiên cứu.

Đặc biệt, tỷ lệ các nhà khoa học trẻ đăng ký chủ trì các đề tài nghiên cứu trong hồ sơ xét chọn đợt 1 năm 2019 vẫn chiếm ưu thế, điều này thể hiện xu thế hỗ trợ của Quỹ đối với các nhóm nghiên cứu trẻ, có năng lực chuyên môn cao.

Định hướng cho những năm tiếp theo, lãnh đạo Quỹ nhấn mạnh việc tiếp tục tạo dựng môi trường nghiên cứu thuận lợi, theo chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao năng lực KH-CN quốc gia.Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học,phát triển nguồn lực KH-CN, thúc đẩy trao đổi học thuật, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học. Tập trung nguồn lực tài trợ nghiên cứu cơ bản, bố trí nguồn lực cho nghiên cứu ứng dụng và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Về phía Bộ KH-CN, Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Công Tạc, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nhấn mạnh Quỹ cần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, hỗ trợ trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế, tăng cường kết nối, phát triển mạng lưới hợp tác quốc tế từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thu Anh
Bài liên quan
Thành lập Nhóm nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc Trịnh Công Sơn
Tưởng nhớ 23 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (2001 - 2024), gia đình nhạc sĩ vừa thông báo thành lập Nhóm nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc Trịnh Công Sơn để phát huy và lan tỏa những giá trị di sản của ông.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tỷ lệ các nhà khoa học trẻ đăng ký chủ trì đề tài nghiên cứu vẫn chiếm ưu thế