Người đứng đầu đảng Tự do cực hữu, ông Geert Wilders đã làm dấy lên sự phẫn nộ khi hôm 18.2 ông phát động chiến dịch tranh cử bằng những lời nói chua cay nhắm vào người dân di cư Ma-rốc.

Ứng cử viên chức Thủ tướng Hà Lan gọi người nhập cư Ma-rốc là 'cặn bã'

Phương Nhi | 19/02/2017, 15:04

Người đứng đầu đảng Tự do cực hữu, ông Geert Wilders đã làm dấy lên sự phẫn nộ khi hôm 18.2 ông phát động chiến dịch tranh cử bằng những lời nói chua cay nhắm vào người dân di cư Ma-rốc.

Ông Geert Wilders là một người có quan điểm chống nhập cưđã gọi dân nhập cư gốcMa-rốc là "cặn bã" và khẳng định ông muốn làm cho đất nước Hà Lan "trở lại thành quốc gia của người dân Hà Lan một lần nữa".

Ông Wilders, 53 tuổi, nói với các phóng viên khi đi dạo tại một phiênchợ rằng: "Có rất nhiều người Ma-rốc cặn bã ở Hà lan, dù không phải là tất cả nhưng có rất nhiều kẻ đang làm cho đường phố trở nên không an toàn, đa phần là người trẻ tuổi và điều này cần phải thay đổi."

Phát biểu của ông làm dấy lên sự phản đối kịch liệt từ người dân. Cảnh sát và nhân viên bảo vệ phải đưa ông ra khỏi đám đông ở khu đô thị Spijkenisse, một nơi thuộc vùng công nghiệp đa sắc tộc ở phía nam Rotterdam.

Nghị sĩ Wilders, đã sống ẩn dật sau vụ đạo diễn phim người Hà LanTheo van Gogh bị giết bởi một kẻ theo đạo Hồi năm 2004. Giờ đây, ông hy vọng sẽ có một sự bùng nổ của chủ nghĩa dân túytoàn cầu,điều sẽ giúp ông lên nắm quyền trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Trong suốt chiến dịch, ông cam kết sẽban hànhmột lệnh cấm nhập cư với ngườiHồi giáo, đóng cửa tất cả các nhà thờ Hồi giáo và đưa nướcHà Lan rời khỏi Liên minh châu Âu.

Theo các cuộc thăm dò dư luận, đảng của ông Wilders có thể dành được từ 24 đến 28 ghế tại Hạ viện Hà Lan. Số ghế này sẽ nhiều hơn đảng do Thủ tướng Mark Rutte có thể kiếm được trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Tuy nhiên, nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan, ông Wilders cũng khó có thể trở thành Thủ tướng Hà Lan khi các đảng chính trị lớn tại nước này đều loại trừ sẽ cùng ông thành lập chính phủ mới.

Viễn cảnh thực tế nhất là sẽ có một chính phủ liên minh của ít nhất 4 đảng phái tại Hà Lan, là điều gần như không thể tránh khỏi.

Phương Nhi (theo The Guardian)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
11 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ứng cử viên chức Thủ tướng Hà Lan gọi người nhập cư Ma-rốc là 'cặn bã'