Chiếc ván bay Flyboard Air do một nhà phát minh người Pháp thiết kế có thể đạt tới độ cao trên 3.000m, gấp gần 7 lần chiều cao tòa nhà Empire State ở Mỹ.

Ván bay với tốc độ 150 km/h lướt trên đại dương

Long Hải | 08/04/2017, 10:31

Chiếc ván bay Flyboard Air do một nhà phát minh người Pháp thiết kế có thể đạt tới độ cao trên 3.000m, gấp gần 7 lần chiều cao tòa nhà Empire State ở Mỹ.

Flyboard Air là một chiếc ván baysử dụng động cơ phản lực, có thể đạt đến độ cao trên3.000m, vận tốc tối đa 150 km/h và bay được 10 phút sau mỗi lần nạp nhiên liệu.

Sản phẩm được công bố bởi Franky Zapata, người đã thiết kế Flyboard - thiết bị bay cá nhân dùng sức đẩy của nước để đưa người dùng bay lên không trung. Tuy nhiên, khác với Flyboard, Flyboard Air không lợi dụng áp lực nước mà được trang bị một động cơ đẩy, giúp nó bay mà không cần phải có sự hỗ trợ của nước.

Nguồn video: YouTube
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
1 giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ván bay với tốc độ 150 km/h lướt trên đại dương