Vãn cảnh chùa thường là việc làm đầu năm của người Việt. Tuy nhiên, việc vãn cảnh chùa trong ngày cuối năm cũng có những nét rất riêng.

Vãn cảnh chùa chiều 30 Tết ở núi Bà Đen: Khoảng lặng ý nghĩa trước ngày tấp nập

Bài và ảnh: Tú Anh | 21/01/2023, 20:20

Vãn cảnh chùa thường là việc làm đầu năm của người Việt. Tuy nhiên, việc vãn cảnh chùa trong ngày cuối năm cũng có những nét rất riêng.

Người đi chùa vẫn cảm nhận được không khí của ngày tết và quan trọng hơn là được an nhiên vãn cảnh chùa mà không bị dòng người tấp nập bủa vây.

Chiều 30 Tết, ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, quang cảnh tại cổng lên chùa Bà ở núi Bà Đen rất tĩnh lặng.

img_6263.jpg

Các hàng quán dưới chân núi vẫn mở nhưng lượng khách leo núi bằng đường bộ không nhiều vì hệ thống cáp treo còn hoạt động.

img_6232.jpg

Không khí trang hoàng cho ngày Tết đã được chuẩn bị sẵn sàng với cờ hoa sặc sỡ, tạo tâm trạng tươi vui cho người đi vãn cảnh chùa.

img_6234.jpg
img_6233.jpg

Qua chùa Trung, lối đi lên chùa Bà chính vắng vẻ và phong quang sạch sẽ. Những biển báo nhắc nhở người hành hương được đặt ở vị trí dễ quan sát.

img_6261.jpg
img_6260.jpg

Dưới ánh nắng Tây Ninh, hệ thống cáp treo ở nhà ga cũ vẫn hoạt động nhưng khá ít khách.

img_6259.jpg

Trên đường đi bạn sẽ không thấy cô đơn vì có thể gặp gỡ những đoàn khách vẫn đi theo cách cổ điển. Trong ảnh là đoàn khách dường như đến từ Campuchia vì họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Khmer. Từ Campuchia đến Tây Ninh rất gần, nhiều người Campuchia coi núi Bà Đen là nơi lý tưởng để đi tham quan.

img_6257.jpg

Những người thợ cửu vạn vẫn ngược xuôi bốc hàng. Hôm nay là ngày cuối mà họ có thể đi lại thông thoáng vì sang ngày mai thì lượng khách đổ về núi Bà Đen sẽ rất đông. Khi đó không chỉ hệ thống cáp treo phải phục vụ hết công suất mà đường bộ cũng đông nghẹt người.

img_6251.jpg

Còn trong chiều 30 Tết thì các cửa hàng gần chùa Bà cũng rất vắng khách.

img_6255.jpg

Nếu có khách thì chỉ lác đác vài người nên hôm nay là ngày chính để bà con tiểu thương bày biện hàng quán chờ lượng khách lớn mà họ kỳ vọng sẽ đến trong những ngày Tết.

img_6262.jpg

Thậm chí có cửa hàng đóng cửa nghỉ ngơi để lấy sức phục vụ khách du lịch trong những ngày Tết.

img_6240.jpg

Trên chùa chính rất thanh vắng.

img_6237.jpg

Trước sân chùa chính chỉ có khoảng chục người nhưng đến khi bước sang năm mới thì sẽ rất đông khách tới đây.

img_6244.jpg

Lối lên Quan Âm tự cũng vắng bóng khách trong ngày 30 Tết.

img_6245.jpg
img_6246.jpg

Cả Quan Âm tự và động Ba Cô đều rất tĩnh mịch chiều 30 Tết.

img_6247.jpg

Ngay cả nhân viên bảo vệ cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi. Anh cho biết chiều 30 Tết là khoảng thời gian tĩnh lặng, nhàn việc nhất. Nhưng đến ngày mai thì sẽ không còn rảnh rang như vậy nữa. 

Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh) chính là điểm du lịch “hot” nhất trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo thống kê của Ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, trong 10 ngày Tết Nhâm Dần, họ đã đón gần 1 triệu lượt khách đến tham quan, trong đó khu cáp treo đón hơn 500 ngàn lượt khách và đó là con số cao nhất so với các dịp Tết trước đó.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 phút trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vãn cảnh chùa chiều 30 Tết ở núi Bà Đen: Khoảng lặng ý nghĩa trước ngày tấp nập