Điều tra bổ sung 8 tháng vẫn chưa làm rõ được: nguyên nhân cái chết của nạn nhân, lời khai bất nhất của các bị cáo và việc chuyển đổi tội danh của kẻ chủ mưu như luật sư bên bị hại yêu cầu.

Vẫn chưa xác định tội danh trong vụ CSGT kêu côn đồ đánh chết người

Hồ Phước Đông | 28/08/2016, 17:31

Điều tra bổ sung 8 tháng vẫn chưa làm rõ được: nguyên nhân cái chết của nạn nhân, lời khai bất nhất của các bị cáo và việc chuyển đổi tội danh của kẻ chủ mưu như luật sư bên bị hại yêu cầu.

Ngày 28.8,TAND TP.HCM cho biết vừachuyển trảhồ sơ lại cho ViệnKSND cùng cấp, yêu cầu làm rõ những lời khai của các bị cáo trong vụ cảnh sát giao thông (CSGT) gọi côn đồ đánh chết người. Qua đó làm rõviệc có hay không bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như (được cho là chủ mưu)gọi cho 4 bị cáo còn lại tới đánh anh Chín (người vi phạm luật giao thông). Cùng với đó, cầnlàm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Trước đó, do chỉtruy tố tội danh Cố ý gây thương tích nên đã không giám định nguyên nhân cái chết của anh Chín.

Phiên tòa xét xử vụ án nàytừng bị hoãn một lần cũng với lýdo trên, song cho đến hiện tại những điểm khúc mắc trong vụ án mà luật sư phía bị hại yêu cầu làm rõ vẫn chưa có kết quả.

Ngày 23.12.2015, TAND TP.HCM xét xử phiên sơ thẩm các bị cáo:Phạm Sỹ Hoài Như(SN 1980, ngụ TP.HCM), Nguyễn Mạnh Chung (SN 1991, ngụ Quảng Ngãi), Phạm Thanh Kim Hạnh (SN 1997, ngụ Đắk Nông), Ngô Thành Vương (SN 1996, ngụHải Dương), Trần Đức Vững (SN 1996, ngụ Quảng Ngãi) về tội "Cố tình gây thương tích". Tuy nhiên, trong phiên tòa, lời khai của các bị cáo không thống nhất. Ngoài raluật sư phía bị hại yêu cầu giám định rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân, qua đó chuyển đội tội danh sang Giết người đối với các bị cáo này. Hội đồng xét xửsau khi xem xét các tình tiết đã cho hoãn phiên tòa, điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, vào đêm 25.6.2014, tổ tuần tra giao thông do CSGT HoàiNhư làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại ngã tư Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (phường 13, quận Tân Bình) đã dừng xe của ông Nguyễn Văn Chín. Trong quá trình kiểm tra, Như và đồng đội thấy ông Chín có biểu hiện đã sử dụng rượubia nhưng vẫn tham gia giao thông nên lập biên bản. Tuy nhiên, sau đóông Chín không đồng ý với lỗi đã ghi trong biên bảnvà cự cãi lại.

Thấy vậy,Như đã gọi cho Nguyễn Minh Chung (người quen của Như, vừa ra tù về tội cướp giật tài sản) đến để đánh dằn mặt ông Chín. Chung gọi thêm Phạm Thanh Kim Hạnh, Ngô Thành Vương và Trần Đức Vững. Đến nơi, Chung và đồng bọngọi ông Chín ra một nơi khác rồiđánh đến bất tỉnh.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Giám định pháp y kết luận nguyên nhân chết do vỡ ruột non, cơ chế chết là sặc thức ăn vào đường thở.

Sau đó ViệnKSND TP.HCM đã truy tố Như, Chung, Hạnh, Vương, Vững về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 3, điều 104 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa sáng 23.12, người nhà bị hại đã yêu cầu Như cùng các bị cáo khác sớm nhận tội để kết thúc vụ án, qua đó cũng tránh kéo dài vụ việc khiến nỗi đau càng bị xoáy sâu. Người nhà bị hại cũng yêu cầu được bồi thường 3,37 tỉđồng phí mai táng, tổn thất tinh thần.

Luật sư đại diện cho bên bị hại đã yêu cầu giám định lại nguyên nhân cái chết của ôngChín và chuyển tội danh từ "Cố ý gây thương tích" thành "Giết người".Tại phiên tòa, các bị cáo Chung, Hạnh, Vương, Vững đều cho rằng Như chính là người đã gọi điện thoại nhờ các bị cáo đến đánh dằn mặt ôngChín. Bị cáo Chung cho biếtkhi đến nơi xảy ra vụ việc, có gọi điện thoại cho Như và được Như mô tả, chỉ đặc điểm, hình dáng của ôngChín để nhận dạng. Các bị cáo thừa nhận hành vi côn đồvà cho rằng chỉ đánh dằn mặt, không có tình làm hại nạn nhân.

Bị cáo Như cho rằng lời khai các bị cáo nói trên là không đúng sự thật và vu khống cho mình, đồng thời luôn khẳng định mình không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết của ôngChín. Như nói rằngchỉ gọi nhóm Chung tới để đưa ôngChín về nhà vì ôngđã quá say chứ không có chuyện kêu đánh dằn mặt.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình bị hại liền đưa ra các dẫn chứng cho thấy Như chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho bị hại. Đặc biệt, luật sư này còn đưa ra các dẫn chứng cho rằng sau khi vụ việc xảy ra, Như đã hứa đưa cho Chung, Hạnh, Vương, Vững mỗi người 100 triệu đồng để các bị cáo này nhận tội thay và sau khi ra tù sẽ mua cho mỗi người một chiếc xe gắn máy.

H.Đ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trong 2 năm, Tập đoàn Thuận An trúng nhiều gói thầu thuộc chương trình đặc biệt của Chính phủ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trong 2 năm (2022 - 2023), Tập đoàn Thuận An phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỉ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau COVID-19.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vẫn chưa xác định tội danh trong vụ CSGT kêu côn đồ đánh chết người