Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 6.1: Ukraine gia tăng tần suất sử dụng UAV tầm xa tấn công Nga

Hoàng Vũ 06/01/2026 05:30

Tin vũ khí hôm nay, Ukraine gia tăng tần suất sử dụng UAV tầm xa tấn công Nga; Vai trò của tiêm kích tàng hình Mỹ F-22 trong chiến dịch tại Venezuela; Iran tiếp tục phát triển hạ tầng hạt nhân với tổ hợp nghiên cứu Taleghan 2.

Ukraine gia tăng tần suất sử dụng UAV tầm xa tấn công Nga

Trong những ngày đầu năm 2026, khu vực thủ đô Moscow ghi nhận các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) với quy mô lớn hơn so với trước đây. Ngày 4.1, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ ít nhất 28 UAV khi chúng tiếp cận thành phố.

Theo Moscow Times, các vụ việc này đã buộc 3 sân bay lớn của Moscow gồm Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky phải tạm thời đóng cửa để bảo đảm an toàn hàng không, khiến hơn 200 chuyến bay bị chậm hoặc điều chỉnh lịch trình. Đây là ngày thứ hai liên tiếp thủ đô Nga đối mặt với các đợt UAV quy mô lớn. Trước đó một ngày, ông Sobyanin thông báo 21 UAV đã bị đánh chặn, trong khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổng cộng 29 UAV bị bắn hạ trong đêm rạng sáng 4.1.

UAV tầm xa Ủkaine
Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (USF) đang chuẩn bị phóng các UAV tầm xa nội địa An-196 Liutyi - Ảnh: Militarnyi

Hãng tin Reuters dẫn số liệu cho thấy, chỉ trong một ngày tính đến nửa đêm Chủ nhật, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 57 UAV trên khu vực Moscow, trong tổng số 437 UAV bị đánh chặn trên toàn lãnh thổ Nga. Diễn biến này cho thấy các đợt tấn công bằng UAV đang diễn ra với tần suất cao và mang tính liên tục hơn so với giai đoạn trước.

Việc các sân bay và đầu mối giao thông quan trọng phải thường xuyên tạm dừng hoạt động đã gây ảnh hưởng đáng kể đến việc đi lại của người dân, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ năm mới và Giáng sinh - thời điểm nhu cầu di chuyển thường đạt mức cao nhất trong năm.

Truyền thông nhà nước Nga ước tính trong vòng một tuần gần đây, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn hơn 1.500 UAV trên không phận Nga và bán đảo Crimea. Các số liệu này phản ánh cường độ cao của các hoạt động phòng không trong bối cảnh xung đột tiếp diễn.

Một số kênh phân tích quân sự của Nga, trong đó có Polkovnyk GSh, cho rằng Ukraine trong nhiều ngày liên tiếp đã phóng số lượng UAV tầm xa nhiều hơn Nga. Phía Không quân Ukraine cũng công bố rằng Nga đã triển khai 468 UAV trong cùng giai đoạn. Những con số này cho thấy cả hai bên đều đang đẩy mạnh sử dụng UAV tầm xa như một phần quan trọng trong hoạt động tác chiến, với xu hướng gia tăng cường độ so với các giai đoạn trước đó.

Vai trò của tiêm kích tàng hình Mỹ F-22 trong chiến dịch tại Venezuela

Theo các tuyên bố chính thức từ phía Mỹ, tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-22 Raptor của Không quân Mỹ đã được triển khai để hỗ trợ chiến dịch tại Venezuela vào ngày 3.1.

Trong một buổi họp báo, Trung tướng Dan Caine cho biết F-22 là một phần của lực lượng không quân tham gia chiến dịch, với hơn 150 máy bay thuộc nhiều binh chủng khác nhau được huy động. Thành phần trên không bao gồm tiêm kích, máy bay ném bom, trinh sát - giám sát, tác chiến điện tử và trực thăng, nhằm bảo đảm việc đưa lực lượng đặc nhiệm vào và rút ra khỏi khu vực mục tiêu một cách an toàn.

F-22 Mỹ
F-22 Raptor là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm của Không quân Mỹ, được thiết kế nhằm giành và duy trì ưu thế trên không - Ảnh: Ricardo Arduengo

Cùng thời điểm đó, các hình ảnh do nhiếp ảnh gia Ricardo Arduengo công bố cho thấy sự hiện diện đáng kể của máy bay chiến đấu Mỹ tại căn cứ hải quân Roosevelt Roads ở Caribe. Hình ảnh cho thấy ít nhất 10 máy bay có cấu hình tương đồng với F-22 xuất hiện tại đây từ ngày 3.1. Bộ Quốc phòng Mỹ chưa xác nhận chi tiết về thời gian hay quy mô triển khai, nhưng dữ liệu hình ảnh cho thấy việc bố trí lực lượng không quân thế hệ mới ở khu vực Caribe trong thời gian diễn ra chiến dịch.

Theo trung tướng Caine, nhiệm vụ chính của lực lượng không quân trong giai đoạn đầu là làm suy yếu và vô hiệu hóa các thành phần then chốt của hệ thống phòng không Venezuela, nhằm mở hành lang an toàn cho trực thăng chở lực lượng đặc nhiệm. Trong bối cảnh này, vai trò hợp lý nhất của F-22 là thiết lập và duy trì ưu thế trên không, ngăn chặn mọi khả năng can thiệp từ phía không quân Venezuela trong suốt quá trình triển khai và rút quân.

F-22 được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ giành ưu thế trên không, với khả năng tàng hình cao, cảm biến hợp nhất và radar mảng pha chủ động AN/APG-77. Những đặc tính này cho phép máy bay phát hiện, theo dõi và xử lý mục tiêu từ khoảng cách xa, trong khi giảm thiểu nguy cơ bị đối phương phát hiện. Việc mang vũ khí trong khoang trong giúp F-22 duy trì đặc tính tàng hình ngay cả khi sẵn sàng tác chiến.

Ngoài nhiệm vụ kiểm soát không phận, F-22 nhiều khả năng còn hỗ trợ gián tiếp cho hoạt động chế áp phòng không, thông qua việc phát hiện tín hiệu radar, theo dõi các nút phòng không và cung cấp dữ liệu mục tiêu cho các lực lượng khác trong đội hình liên quân.

Dù Lầu Năm Góc chưa công bố thêm chi tiết, chiến dịch này được Mỹ xem là minh chứng cho khả năng kết hợp giữa tiêm kích tàng hình, lực lượng không quân hợp nhất và đặc nhiệm mặt đất trong các môi trường tác chiến có phòng thủ, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của máy bay thế hệ thứ năm trong các chiến dịch quân sự hiện đại.

Iran tiếp tục phát triển hạ tầng hạt nhân với tổ hợp nghiên cứu Taleghan 2

Iran đang đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hạ tầng và hệ thống bảo vệ cho một cơ sở quan trọng trong chương trình hạt nhân của nước này - trung tâm nghiên cứu Taleghan 2. Thông tin được Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) công bố, dựa trên phân tích các hình ảnh vệ tinh thương mại có độ phân giải cao.

Dữ liệu vệ tinh cho thấy hoạt động xây dựng tại Taleghan 2 diễn ra liên tục trong nhiều tháng qua, với trọng tâm là một công trình được đánh giá có thể phục vụ cho việc lưu trữ hoặc thử nghiệm thuốc nổ công suất lớn. Công trình này có dạng hình trụ, chiều dài ước tính khoảng 36 mét, đường kính khoảng 12 mét, nằm bên trong một tòa nhà bảo vệ dài khoảng 40 mét và rộng 17 mét.

cơ sở hạt nhân Iran
Quá trình phát triển hạ tầng bảo vệ của tổ hợp Taleghan-2 - Ảnh: ISIS

Mặc dù chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy cơ sở mới này được thiết kế nhằm phục vụ sản xuất vũ khí hạt nhân, nhưng vị trí và đặc điểm kỹ thuật của nó thu hút sự chú ý của giới phân tích. Taleghan 2 nằm cách chưa đầy 200 mét so với Taleghan 1 - một cơ sở từng bị phá hủy trong chiến dịch không kích của Israel vào ngày 25.10.2024. Trước khi bị tấn công, Taleghan 1 được cho là đã chứa các thiết bị liên quan đến thử nghiệm thuốc nổ trong khuôn khổ chương trình hạt nhân quân sự trước đây của Iran.

Theo các nghiên cứu của ISIS và thông tin từ Axios, ngay trước cuộc không kích năm 2024, Taleghan 2 nhiều khả năng đang lưu trữ thiết bị sản xuất thuốc nổ dẻo có độ tinh khiết cao. Loại vật liệu này từng được sử dụng trong chương trình AMAD của Iran, nhằm tạo ra các bộ phận kích nổ chính xác cho đầu đạn hạt nhân. Trong giai đoạn đó, Taleghan 2 được cho là vận hành một buồng thử nghiệm thuốc nổ hình trụ cỡ nhỏ, tích hợp hệ thống chụp X-quang xung (flash X-ray) để phân tích chi tiết quá trình nổ. Buồng thử nghiệm này yêu cầu nền móng bê tông đặc biệt nhằm đảm bảo độ ổn định và an toàn.

Các hình ảnh vệ tinh chụp trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 11.2025 cho thấy một vật thể kim loại hình trụ lớn, kích thước tương đương với các buồng thử nghiệm trước đây, được đặt dưới mái vòm kim loại của cơ sở mới. Dù không thể xác định chính xác chức năng chỉ dựa trên hình ảnh, hình dạng và cấu trúc kim loại của vật thể này phù hợp với đặc điểm của các buồng thử nghiệm thuốc nổ mà Iran từng xây dựng trong quá khứ.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 6.1: Ukraine gia tăng tần suất sử dụng UAV tầm xa tấn công Nga
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO