Nguyên nhân nghi thức cử hành Quốc ca hai nước trước trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Philippines tối 8.5 không thực hiện được là do thời tiết diễn biến xấu, có sự xung đột giữa các thiết bị điện tử, ảnh hưởng đến việc truyền tải âm thanh.

Vì sao không thể cử hành Quốc ca trong trận U23 Việt Nam – Philippines?

Lam Thanh | 09/05/2022, 18:52

Nguyên nhân nghi thức cử hành Quốc ca hai nước trước trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Philippines tối 8.5 không thực hiện được là do thời tiết diễn biến xấu, có sự xung đột giữa các thiết bị điện tử, ảnh hưởng đến việc truyền tải âm thanh.

Tại trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Philippines vừa khép lại vào tối qua (8.5) ở lượt trận thứ hai bảng A của môn Bóng đá nam SEA Games 31, hai đội không thể tiến hành màn hát Quốc ca trong phần nghi thức bắt buộc trước mỗi trận ở SEA Games 31.

Cầu thủ hai đội và khán giả đã phải “hát chay” trong phần nghi lễ trang trọng này. Sự cố trên sân vận động Việt Trì vào tối qua đang khiến dư luận phản ứng gay gắt, bởi vì nghi thức hát Quốc ca trước trận đấu được đánh giá là nghi thức quan trọng, trang nghiêm và bắt buộc phải có, đặc biệt ở sự kiện thể thao lớn của Đông Nam Á.

pt.jpg
UBND tỉnh Phú Thọ lý giải việc không thể cử hành Quốc ca trong trận U23 Việt Nam – Philippines

Trên sân vận động, khoảng 20.000 khán giả cũng tỏ ra bức xúc vì trận đấu thiếu nghi thức quan trọng. Trong thời gian theo dõi trận đấu, cổ động viên vẫn đội mưa cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.
Ngày 9.5, ông Hồ Đại Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 tỉnh Phú Thọ đã tổ chức họp báo về sự cố không thể cử hành Quốc ca trong nghi thức chào cờ trước trận đấu giữa Đội tuyển U23 Việt Nam và Đội tuyển U23 Philippines.

Cụ thể, nguyên nhân nghi thức cử hành Quốc ca hai nước trước trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Philippines tối 8.5 trên Sân vận động Việt Trì đã không thể thực hiện được là do thời tiết diễn biến xấu, có sự xung đột giữa các thiết bị điện tử, ảnh hưởng đến việc truyền tải âm thanh trong khoảng thời gian 2 phút. Đồng thời, sự phối hợp giữa bộ phận âm thanh và bộ phận giám sát, điều khiển trận đấu chưa nhịp nhàng, chặt chẽ, dẫn đến không cử hành được Quốc ca hai nước theo kịch bản của Ban tổ chức.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ cho biết đã tiến hành kiểm tra thực tế; chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát lại toàn bộ hệ thống kỹ thuật, âm thanh đảm bảo hoạt động thông suốt, an toàn trong quá trình diễn ra các trận đấu tiếp theo.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì sao không thể cử hành Quốc ca trong trận U23 Việt Nam – Philippines?