Tối 6.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin về 2 ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn.

Việt Nam đã có 97 ca tử vong vì COVID-19, Hà Nội thêm 2 bệnh nhân

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 06/07/2021, 20:50

Tối 6.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin về 2 ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân N.T.H., nữ, sinh năm 2000, có tiền sử mắc ung thư vòm được phát hiện cách đây 4 năm, điều trị hóa trị đã ổn định.

Từ tháng 5.2020 đến nay, chị vào làm giúp việc tại quận 10, TPHCM, hàng ngày chủ yếu chỉ ở nhà, ít ra ngoài. Khu vực nhà chị sinh sống không bị phong tỏa. Gia đình chị làm việc chưa có ai mắc COVID-19.

Ngày 21.4, chị đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) để khám bệnh định kỳ, sau đó quay trở lại TP.HCM vào hôm sau.

Ngày 4.7, chị bị chảy máu cam, có đến khám cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

duong-di-cua-7-ca-benh-moi-o-da-nang-trong-do-co-5-nguoi-cung-gia-dinh1598419296.jpg
Người dân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19

Tại bệnh viện, chị cũng được làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 (kết quả âm tính). Sau khi cấp cứu và cầm máu xong, chị được cho về nhà.

Điều tra dịch tễ cho thấy khoảng 5 giờ sáng 5.7, bệnh nhân được chở đến sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục ra Hà Nội (bay chuyến QH240, ghế 42J, khởi hành lúc 7 giờ 30, đến sân bay Nội Bài lúc 9 giờ 40). Sau khi xuống sân bay Nội Bài, chị được người nhà đón để đưa khám bệnh tại Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương (Hà Nội).

Sau khi vào bệnh viện, chị được vào khu khám sàng lọc COVID-19, được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, được lấy mẫu xét nghiệm lại bằng kỹ thuật RT-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 6.7.

Bước đầu điều tra xác định bệnh nhân có 2 F1 là anh trai và bạn. Tại Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương có 3 nhân viên y tế là người tiếp xúc và lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân (đều mặc phòng hộ đầy đủ), nay đã được bệnh viện cho nghỉ làm ở nhà tự cách ly theo dõi sức khỏe.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân L.T.T.H., nữ, sinh năm 1986, địa chỉ tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức. Bệnh nhân H. bán rau ở chợ Kênh Đào. Điều tra dịch tễ xác định chị H. là F1 của bệnh nhân N.T.T. (BN21331 thuộc chùm ca bệnh tại Mỹ Đức).

Ngày 4.7, chị có biểu hiện ho, khó chịu, đau họng nhưng vẫn lấy rau của bà H. tại địa chỉ tại Phúc Khê, sau đó đi bán tại chợ Kênh Đào từ 5 giờ 30 đến 11 giờ cùng ngày, khi bán rau có đeo khẩu trang.

Chiều chị lên nhà bố mẹ đẻ lúc 16 giờ, tiếp xúc với bố mẹ.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 6.5, sau khi được xác định là F1 của bệnh nhân T. và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Điều tra bước đầu xác định chị có 11 F1 và đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hôm nay, Sở Y tế Hà Nội cũng có công văn yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đánh giá nguy cơ tại sân bay nội Bài, theo hình thức ngẫu nhiên các người trên các chuyến bay từ TP.HCM về.

Cũng trong tối 6.7, Bộ Y tế cho biết vừa ghi nhận thêm 3 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số chết vì COVID-19 tại Việt Nam lên 97.

Ca tử vong thứ 95 là bệnh nhân 17901, nữ, 68 tuổi, trú tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Ca tử vong thứ 96 là bệnh nhân 16339, nữ 64 tuổi, địa chỉ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Ca tử vong thứ 97 là bệnh nhân 20261, nam 64 tuổi, địa chỉ ở Sa Đéc, Đồng Tháp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam đã có 97 ca tử vong vì COVID-19, Hà Nội thêm 2 bệnh nhân