Lễ khánh thành nhà máy lắp ráp cửa khoang hành khách cho máy bay Boeing 777 ở  Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) tại Công ty TNHH MHI Aerospace Vietnam (MHIVA - một thành viên của Công ty Mitsubishi Nhật Bản - MHI).

Việt Nam lắp ráp cửa máy bay Boeing 777

Một Thế Giới | 23/10/2014, 07:02

Lễ khánh thành nhà máy lắp ráp cửa khoang hành khách cho máy bay Boeing 777 ở  Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) tại Công ty TNHH MHI Aerospace Vietnam (MHIVA - một thành viên của Công ty Mitsubishi Nhật Bản - MHI).

Ông Shigefumi Tatsumi - Phó chủ tịch MHI - cho biết từ năm 2009, MHIVA đã sản xuất cánh tà (cánh nâng chính của máy bay, có tác dụng làm tăng lực cản khi máy bay cất, hạ cách) cho máy bay Boeing 737 tại VN, đến nay đã xuất xưởng chiếc cánh tà thứ 1.000.
Theo ông Shigefumi Tatsumi, MHI Nhật Bản cũng như Boeing rất hài lòng về chất lượng cánh tà cho máy bay Boeing 737 được xuất xưởng từ Việt Nam, chưa kể chi phí nhân công hợp lý đã tạo ra lợi thế cạnh trạnh lớn. 
Đây là những yếu tố để MHI quyết định thành lập nhà máy thứ hai của MHIVA chuyên lắp ráp cánh cửa cho Boeing 777. Nhiệm vụ này trước đây thuộc về nhà máy của MHI tại Nagoya (Nhật Bản). Ông Shigefumi Tatsumi cũng cho biết thêm MHIVA hiện sản xuất 30 cặp cánh tà/tháng cho máy bay Boeing 737. Còn nhà máy sản xuất cửa khoang hành khách cho máy bay Boeing 777 vừa khánh thành, trong giai đoạn đầu sẽ lắp ráp 4-8 cánh cửa/tháng, trong tương lai sẽ tăng lên 32 cánh cửa/tháng.

Theo Tuấn Phùng/Tuổi Trẻ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam lắp ráp cửa máy bay Boeing 777