Việt Nam đang tiến hành xây dựng bản đồ gió và bản đồ bức xạ mặt trời nhằm phát triển năng lượng tái tạo cho quốc gia. Đây là thông tin từ hội thảo “Công bố kết quả giai đoạn 1 - Xây dựng bản đồ tài nguyên gió và mặt trời của Việt Nam” tổ chức vào hôm nay, ngày 23.6.

Việt Nam xây dựng bản đồ gió và bức xạ mặt trời

Một Thế Giới | 23/06/2014, 20:25

Việt Nam đang tiến hành xây dựng bản đồ gió và bản đồ bức xạ mặt trời nhằm phát triển năng lượng tái tạo cho quốc gia. Đây là thông tin từ hội thảo “Công bố kết quả giai đoạn 1 - Xây dựng bản đồ tài nguyên gió và mặt trời của Việt Nam” tổ chức vào hôm nay, ngày 23.6.

Hội thảo “Công bố kết quả giai đoạn 1 - Xây dựng bản đồ tài nguyên gió và mặt trời của Việt Nam”, do tổng cục Năng lượng (bộ Công thương) phối hợp với Ngân hàng Thế giới và cơ quan Hợp tác phát triển Tây Ban Nha (AECID) tổ chức vào hôm nay, ngày 23.6.

Bản đồ gió nằm trong dự án Xây dựng bản đồ tài nguyên năng lượng tái tạo, bao gồm sinh khối, thuỷ điện nhỏ và gió tại Việt Nam.

Tại hội thảo, ông Jens Carsten Hansen, ban Năng lượng gió, trường ĐH kĩ thuật Đan Mạch (đơn vị tư vấn dự án Bản đồ tài nguyên tái tạo) cho biết, việc đánh giá và quy hoạch tài nguyên gió sẽ dựa vào việc kết hợp mô hình microscale và mososcale.

Còn với bản đồ bức xạ mặt trời ở Việt Nam, qua việc phân tích khả năng biến đổi của bức xạ mặt trời theo không gian và thời gian trên toàn bộ lãnh thổ, các chuyên gia sẽ ước tính tiềm năng năng lượng mặt trời và đưa ra bản đồ năng lượng mặt trời quốc gia. Dự án này nhận được tài trợ của AECID.  

Được biết hiện nay, Việt Nam có nhiều tiềm năng về năng lượng tái tạo (thủy điện nhỏ, gió, mặt trời, sinh khối,chất thải rắn, địa nhiệt), nhưng chưa phát triển được bao nhiêu.

Lê Quỳnh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
2 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam xây dựng bản đồ gió và bức xạ mặt trời