Đón chào những điều tốt đẹp đầu xuân Tân Sửu, ngày 20.2.2021 Vietjet đã tham gia Lễ phát động "Tết trồng cây" xuân Tân Sửu năm 2021 theo lời dạy của Bác Hồ và hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Vietjet đồng hành cùng Lễ phát động Tết trồng cây 2021

Q.C | 20/02/2021, 18:18

Đón chào những điều tốt đẹp đầu xuân Tân Sửu, ngày 20.2.2021 Vietjet đã tham gia Lễ phát động "Tết trồng cây" xuân Tân Sửu năm 2021 theo lời dạy của Bác Hồ và hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Lễ phát động Tết trồng cây cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, địa phương và lãnh đạo Hãng hàng không Vietjet.

gddhdinhvietphuongkycamketcunglanhdaotinhphuyen20022021.jpg
Giám đốc điều hành Vietjet Đinh Việt Phương ký biên bản ghi nhớ cùng đại diện UBND tỉnh Phú Yên dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Với nỗ lực không ngừng mang tới những giá trị mới tốt đẹp cho cộng đồng, Vietjet luôn đồng hành với các nỗ lực bảo vệ môi trường, phủ xanh đất nước và các phong trào ý nghĩa như chương trình trồng 1 tỉ cây xanh tại Việt Nam cũng như khắp các quốc gia trên thế giới. Tại Phú Yên, Vietjet đồng hành cùng đề án trồng 15 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025, với ngân sách hàng tỉ đồng, định hướng xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành tỉnh có môi trường sống xanh, sạch, đẹp, với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, đồng thời chú trọng trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường sống cho các thế hệ mai sau.

lanhdaovietjetthamgialetettrongcayophuyen20022021.jpg
Lãnh đạo Vietjet tham gia Lễ phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021

Cũng trong dịp này, Vietjet cùng UBND tỉnh Phú Yên đã ký biên bản ghi nhớ, cam kết phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong thời gian tới, bên cạnh đường bay kết nối Hà Nội và TP.HCM với Tuy Hoà, Vietjet cũng cam kết tăng tần suất bay và khai thác thêm các đường bay cả trong nước và quốc tế đến Cảng Hàng không Tuy Hoà, Phú Yên.

Giám đốc Điều hành Vietjet Đinh Việt Phương cũng chia sẻ: "Vietjet luôn xác định sứ mệnh của mình là mang tới những giá trị mới tốt đẹp cho cộng đồng xã hội, góp phần phát triển Phú Yên, đánh thức những tiềm năng, thu hút người dân và du khách tới với xứ sở “hoa vàng trên cỏ xanh” xinh đẹp. Tham gia chương trình trồng 15 triệu cây xanh tại Phú Yên, hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ là động thái mới nhất của Vietjet trong chuỗi hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp Bay xanh cùng Vietjet - Bảo vệ môi trường sống, bảo vệ Mẹ Trái đất tới hàng triệu khách hàng của mình".

vietjetcamketdonghanhtrong1ticayxanh20022021.jpg
Vietjet cam kết đồng hành cùng Đề án 15 triệu cây xanh tại Phú Yên

Trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp hàng không, trong đó có Vietjet vẫn không ngừng nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiên tai, vì một cuộc sống xanh cho các thế hệ mai sau.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.
Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính trong hai năm 2018, 2019 của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

Thông tin chi tiết tại: www.vietjetair.com

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vietjet đồng hành cùng Lễ phát động Tết trồng cây 2021