Theo một nghiên cứu mới nhất, ngay cả ở những nơi yêu thích nhất của thế giới để đón tia nắng mặt trời là Địa Trung Hải thì vitamin D trong ánh nắng mặt trời cũng rất thấp trong suốt thời kỳ mang thai.

Vitamin D từ ánh nắng mặt trời không đủ trong quá trình mang thai

04/06/2015, 14:00

Theo một nghiên cứu mới nhất, ngay cả ở những nơi yêu thích nhất của thế giới để đón tia nắng mặt trời là Địa Trung Hải thì vitamin D trong ánh nắng mặt trời cũng rất thấp trong suốt thời kỳ mang thai.

Được trình bày tại Hội nghị Châu Âu về nội tiết ở Dublin, những phát hiện của nghiên cứu này sẽ giúp giảm các bệnh của trẻ em có liên quan đến tình trạng thiếu vitamin D bao gồm tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, rối loạn hình thành xương, nguy cơ sinh mổ cao và sinh non.

“Phụ nữ mang thai bị thiếu hụt vitmain D có thể có nguy cơ cao của các vấn đề và các biến chứng khác nhau, cho cả mẹ lẫn con”, tiến sỹ Karras Spiros, người thực hiện nghiên cứu với một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Aristotle của Thessaloniki, cho biết.
“Nó thật sự cần thiết đối với phụ nữ mang thai và cộng đồng y tế nói chung, để nhận ra tầm quan trọng của vitiamin D trong vấn đề sức khỏe tổng thể”.

Cho đến nay, phụ nữ Địa Trung Hải đã được phổ biến tin này để duy trì mức độ bình thường của vitamin D nhờ vào một môi trường chan hòa ánh mặt trời, nhưng lên đến 90% phụ nữ mang thai ở Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ bị thiếu hụt vitamin D.

Cũng theo Tiến sỹ Karras Spiros, những thói quen của nạn phân biệt chủng tộc, xã hội và văn hóa có thể đã đến lúc loại bỏ vì nó chống lại các lợi ích sức khỏe của ánh nắng mặt trời.

Làm việc với 2.649 phụ nữ mang thai và 1.802 trẻ sơ sinh, nhóm nghiên cứu đánh giá về độ tuổi, chỉ số khối cơ thể (BMI), chủng tộc, tình trạng kinh tế xã hội, nhóm da, thời kỳ thai nghén, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, canxi và vitamin D uống, hút thuốc lá, mùa của các biến chứng thai và mang thai, nếu áp dụng. Phát hiện ngạc nhiên của họ nói rằng dự đoán tốt nhất của sự thiếu hụt vitamin D trong thời gian mang thai là da đen, chủng tộc và phong cách ăn mặc.

Sàng lọc hệ thống theo thứ tự, Spiros nói rằng việc thực hiện một chương trình quy mô lớn ở châu Âu sẽ là giai đoạn tiếp theo của nghiên cứu.

Tiến sỹ Spiros cũng nói rằng “Giữ cho các bà mẹ tương lại khỏe mạnh và mang lại cho em bé sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống, có thể giúp chương trình sức khỏe châu Âu dành cho các nước Nam Âu để đạt nhiệm vụ của họ trong việc giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và trẻ sinh thiếu cân”.

Tiểu Khuê (Theo Star2)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trong 2 năm, Tập đoàn Thuận An trúng nhiều gói thầu thuộc chương trình đặc biệt của Chính phủ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trong 2 năm (2022 - 2023), Tập đoàn Thuận An phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỉ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau COVID-19.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vitamin D từ ánh nắng mặt trời không đủ trong quá trình mang thai