Theo Nghị định 25/2016/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 7.4 về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), VNPT sẽ thoái vốn tại 50 công ty, quỹ, ngân hàng.

VNPT sẽ thoái vốn khỏi 50 công ty, quỹ, ngân hàng

Trí Lâm | 07/04/2016, 20:04

Theo Nghị định 25/2016/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 7.4 về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), VNPT sẽ thoái vốn tại 50 công ty, quỹ, ngân hàng.

VNPT thuộc sở hữu của Nhà nước với vốn điều lệlà72.237 tỉ đồng. Theo Nghị định, Chính phủ trực tiếp thực hiện hoặc phân công cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ có liên quan, Hội đồng thành viên VNPT thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với VNPT theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Theo Nghị định trên, danh sách các công ty, quỹ, ngân hàng mà VNPT thoái vốn có: Công ty cổ phần Bất động sản Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT Land),Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT), Công ty cổ phần Đầu tư Viễn thông và Hạ tầng đô thị (ITC), Công ty cổ phần viễn thông VTC, Quỹ đầu tư Việt Nam (BVIM), Quỹ đầu tư chứng khoán Sài Gòn A2 (SFA2), Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam, Công ty Tài chính Bưu điện (PTF)...

VNPT có 71 đơn vị trực thuộc; 2 công ty con do VNPT sở hữu 100% vốn điều lệ làTổng công ty Truyền thông (VNPT - Media) và Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT - Vinaphone), 5 công ty con khác và 3 đơn vị sự nghiệp của VNPT làBệnh viện Bưu điện (tại TP.Hà Nội), Bệnh viện Đa khoa Bưu điện (tại TP.HCM), Bệnh viện Phục hồi chức năng Bưu điện (tại TP.Hải Phòng)...

Hội đồng thành viên VNPT có 7 thành viên. Các thành viên Hội đồng thành viên cùng chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu nhà nước, trước pháp luật về mọi hoạt động của VNPT và về các quyết định của Hội đồng thành viên gây thiệt hại cho VNPT và chủ sở hữu nhà nước, trừ thành viên biểu quyết không tán thành quyết định này; thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều lệ này, Luật Doanh nghiệp và pháp luật.

Ngành nghề kinh doanh chính của VNPT là kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện; tư vấn, khảo sát, thiết kế, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, cho thuê công trình, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, phát triển, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện.

Việc thoái vốn của VNPT trước nay khá chậm chạp. Vào đầu năm 2016, hơn 700 tỉ đồng vốn của VNPT tại ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) đã không thoái vốn thành công, mặc dù VNPT đã 2 lần nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để bán cổ phần tại đây.

Trước đó, hồi tháng 6.2015, VNPT phải ra thông báo hủy phiên đấu giá lần 2 cổ phần của VNPT tại Cadico, do đến hết thời hạn nhà đầu tư được đăng ký tham gia đấu giá và đặt cọc mà vẫn không có nhà đầu tư nào đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá.

Theo Báo cáo của Tập đoàn VNPT, trong năm 2015, VNPT đã thực hiện đấu giá thành công 3 doanh nghiệp, hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần theo phương thức giao dịch khớp lệnh qua Sở Giao dịch chứng khoán đối với 1 doanh nghiệp, với tổng giá trị thu về hơn 322 tỉ đồng, chênh lệch lãi so với mệnh giá là hơn 182 tỉ đồng; thu hồi từ 1 quỹ đầu tư là 12,3 tỉ đồng (tổng giá trị thu hồi lũy kế là 16,8/30 tỉ đồng vốn đầu tư).

Trước đó, theo Quyết định 888/QĐ-TTg ngày 10.6.2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn VNPT giai đoạn 2014 - 2015, VNPT sẽ thực hiện thoái hết số vốn đang nắm giữ tại 63 doanh nghiệp.Trong danh sách đó có các doanh nghiệp như: Công ty CP Đầu tư và phát triển SACOM, Công ty CP Bất động sản bưu chính viễn thông Việt Nam,Công ty CP điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2, Công ty CP Dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn, Công ty CP Đầu tư Viễn thông và Hạ tầng đô thị, Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện, Công ty CP Viễn thông VTC, Tổng Công ty CP Bảo Minh, Công ty CP Khách sạn Bưu điện, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam...

Trí Lâm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quân đội Pháp
14 giờ trước Sự kiện
Sáng 6.5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp Sebastien Lecornu đang có chuyến thăm Việt Nam, tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
VNPT sẽ thoái vốn khỏi 50 công ty, quỹ, ngân hàng