Liên quan đến vụ án 4 người bị điện giật chết vào tháng 10.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can Phan Đắc Hùng, Phó giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh do vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực.

Vụ 4 công nhân bị điện giật chết: Khởi tố Phó giám đốc Điện lực Hà Tĩnh

Quang Cường | 30/12/2019, 14:37

Liên quan đến vụ án 4 người bị điện giật chết vào tháng 10.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can Phan Đắc Hùng, Phó giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh do vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực.

>> Hà Tĩnh: 4 công nhân bị điện giật chết khi thi công đường dây cáp

>> Vụ 4 công nhân chết vì điện giật: Do vi phạm khoảng cách an toàn?

>> Vụ 4 công nhân bị điện giật chết: Nạn nhân đều là nông dân lao động tự do

>> Vụ 4 công nhân bị điện giật chết: Chủ đầu tư Viettel không muốn tranh cãi với bên điện lực

>> Bộ Công Thương nêu nguyên nhân vụ điện giật chết 4 người ở Hà Tĩnh

Ngày 30.12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biếtCơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Phan Đắc Hùng về tội danh “Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực” quy định tại điều 314, Bộ luật Hình sự 2015. Cơ quan điều tra cũng ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hùng.

Như Một Thế Giới đã đưa tin, chiều 26.10.2018, trong khi dựng cột viễn thông cho chi nhánh Viettel Hà Tĩnh trên cánh đồng giáp ranh giữa xã Cẩm Trung và Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên), 4 người là lao động làm thuê bị điện giật tử vong tại chỗ.

Các nạn nhân gồm Nguyễn Trọng Ngoãn (56 tuổi), Nguyễn Văn Cường (23 tuổi), Phạm Văn Tình (46 tuổi), Phạm Văn Lành (42 tuổi) đều trú ở xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên).

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân khiến 4 lao động tử vong là do dòng điện 35KV phía trên phóng trúng.

Liên quan vụ việc này, vào tháng 11.2018, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định ông Phan Đắc Hùng thời điểm xảy ra sự cố giữ chức Phó giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh, là lãnh đạo trực tiếp phụ trách về kỹ thuật an toàn nhưng đã vi phạm quy trình dẫn đến xảy ra tai nạn nghiêm trọng nói trên.

Quang Cường
Bài liên quan
Vụ tai nạn lao động 7 người chết ở Yên Bái: Khởi tố một nhân viên nhà máy xi măng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố Trần Mạnh Hùng (SN 1980) về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động".

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ 4 công nhân bị điện giật chết: Khởi tố Phó giám đốc Điện lực Hà Tĩnh